Thành phố thăm hỏi gia đình cán bộ, liệt sĩ hy sinh vào Xuân Mậu Thân 1968

(VOH) - Đoàn đến thăm gia đình anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Nguyễn Sơn Hà và bà Trương Mỹ Lệ, cán bộ lực lượng Thành đoàn tham gia trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Sáng nay 28/1, Đoàn đại biểu Thành phố do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm các gia đình nguyên là cán bộ, liệt sĩ trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

 Đoàn đến thăm gia đình bà Trần Mỹ Lệ, cán bộ trực tiếp tham gia các lực lượng do Thành đoàn tổ chức vào xuân Mậu Thân 1968.

Đoàn Đại biểu Thành phố  và  Quận 7 đã đến thăm nhà bà Trương Mỹ Lệ, nguyên quyền Bí thư Thành Đoàn, hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống.

Năm 1968, bà Trương Mỹ Lệ là cán bộ trực tiếp tham gia các lực lượng do Thành đoàn tổ chức cùng quân và dân ta tham gia Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu thăm, tặng quà Tết gia đình anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Kiểu, nguyên Thành ủy viên Sài gòn - Gia định, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Sài Gòn - Gia Định và gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Sơn Hà, nguyên Phó văn phòng Thành đoàn.

Năm 1968, Anh hùng Trần Văn Kiểu hy sinh ngày 1/2/1968 và Anh hùng  Nguyễn Sơn Hà hy sinh ngày 5/5/1968 trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tại các nơi đến thăm, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ lòng trân trọng, ghi nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của cán bộ, anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong  cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bài học có gíá  trị lịch sử sâu sắc cho thế hệ trẻ ngày nay học tập, tiếp bước cha, anh trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố, đất nước giàu mạnh. 

Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, Đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cách mạng lão thành cùng gia đình.