Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 

(VOH) - Sáng 20/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công Ủy viên trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Dự lễ trao quyết định có các ông: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Buổi công bố được thực hiện trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Tại buổi lễ, ông Hà Ban - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định 2389-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Hưng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Hưng

Tiếp đó, ông Trần Quốc Vượng đã trao quyết định cho ông Lê Minh Hưng thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng đã phát biểu chúc mừng ông Lê Minh Hưng nhận nhiệm vụ mới và đánh giá, ông Lê Minh Hưng là cán bộ trẻ, trải qua hơn 4 năm đảm nhận trọng trách Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều cố gắng, đóng góp rất tốt cho công việc của Ngân hàng, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Chính trị tin tưởng và mong muốn ông Lê Minh Hưng tiếp tục phát huy năng lực và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận nhiệm vụ mới, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng ý thức sâu sắc về công việc được giao,khẳng định tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng sinh năm 1970 ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 10/2011, được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2014, đồng chí được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.