Thủ Đức phát động thi đua chào mừng 90 năm thành lập Đảng và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 6

(VOH) - Hưởng ứng đợt phát động này Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức Nguyễn Đình Cường cho biết, toàn thể công nhân viên chức, người lao động quận cam kết không vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

Lễ phát động đợt cao điểm thi đua thành lập chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 25/12, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2020 - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận là tập trung thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cuộc vận động “không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức – Nguyễn Mạnh Cường công bố lễ phát động đợt cao điểm thi đua thành lập chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 6 2020-2025.

Tại lễ phát động, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Thủ Đức - Nguyễn Thọ Truyền công bố Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận Thủ Đức ổn định, bình quân đạt 8,5%, vượt 1,5% so với chỉ tiêu. Đến năm 2020 đạt gần 19.600 tỷ đồng/17.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 5,6%, chỉ tiêu là 5%; ngành dịch vụ - thương mại tăng hơn 13%, chỉ tiêu là 12%.

“Tính đến năm 2019, quận đạt 13/15 chỉ tiêu, khả năng năm 2020 đạt 14/15 chỉ tiêu. Trong đó chỉ tiêu không đạt là thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Cùng với thành phố hướng tới xây dựng quận Thủ Đức thành đô thị trung tâm theo định hướng khu đô thị sáng tạo tương tác cao, phía Đông thành phố, gắn với 24 chỉ tiêu trên 7 lĩnh vực và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới”, ông Nguyễn Thọ Truyền khẳng định. 

Trao giấy công nhận cho công trình đạt danh hiệu công trình, giải pháp sáng kiến xanh năm 2019 cho các khu phố.

Hưởng ứng đợt phát động này, ông Nguyễn Đình Cường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức cho biết, toàn thể công nhân viên chức, người lao động quận cam kết không vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đất đai theo Chỉ thị số 23 của Thành ủy và nghị quyết 26 của quận.

“Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong cơ quan, doanh nghiệp, không sử dụng chai, lọ, nhựa, túi nilon. Với tinh thần đoàn kết, thi đua vì nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận, công đoàn từ quận đến cơ sở quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra”- ông Cường nói.

Ngoài nhiệm vụ quan trọng tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức – Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nhiệm kỳ tới, quận tập trung thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; tăng cường công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng; kiểm kê, rà soát nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất, công trình và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát động thi đua thực hiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

“Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm để đạt kết quả cao nhất. Bằng quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy tin rằng, đợt thi đua lập thành tích sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, không chỉ góp phần vào thành công của đại hội, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025”- ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Dịp này, quận cũng đã trao giấy công nhận cho công trình đạt danh hiệu công trình, giải pháp sáng kiến xanh năm 2019 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức và các khu phố.