TPHCM có hơn 1.000 công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng

(VOH) - Tổng cộng có 893/1092 công trình, dự án đăng ký thi đua về Thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký đạt tỷ lệ 81,78%.

Đó là kết quả đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát động giải thưởng sáng tạo lần thứ 2 năm 2021 do Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức vào sáng 30/9.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

TPHCM có hơn 1.000 công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng được phát động từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020, theo 03 đợt thi đua với 10 nội dung thi đua trong số các hoạt động, công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố năm 2020. Phong trào được triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tùy vào tình hình thực tế đã tập trung, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, phát động phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị mình. Các tập thể, cá nhân và nhân dân Thành phố đã đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo để đạt được những thành tích tiêu biểu, đóng góp vào sự phát triển thành phố.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết: Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 đến nay, Thành phố đã rà soát, giải tỏa được 814/824 điểm ô nhiễm về rác thải, tỷ lệ giải quyết đạt 98,78%, chuyển hóa 142 điểm thành khu vực sinh hoạt cộng đồng và hiện còn 10 điểm đang tiếp tục triển khai giải quyết. Sau 03 đợt thi đua, số liệu vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 24 quận, huyện đều giảm, tình hình vi phạm trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố cũng triển khai quyết liệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”…

"Phong trào thi đua 200 ngày thể hiện nhiều nội dung, từng nội dung có tiêu chí thi đua cụ thể gắn với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và của thành phố đã thúc đẩy các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020", ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã đăng ký thực hiện 6 công trình thi đua gắn với 3 đợt thi đua cao điểm với quyết tâm đối diện và vượt qua những khó khăn, thách thức lớn của năm 2020, để chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành-Tham Lương. Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 báo cáo về triển khai dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, Bến Thành - Tham Lương: "Hiện nay, các quận đã nỗ lực hoàn tất cơ bản thủ tục ban hành quyết định bồi thường đạt 96%, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 66,7%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng đã thống nhất phương án kế hoạch thực hiện đối với từng nhóm hạng mục công trình. Ban quản lý đường sắt đô thị đã thực hiện hoàn tất ký kết biên bản ghi nhớ và quy chế phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng để thực hiện thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm: "Càng khó khăn càng phải tin vào sức sáng tạo của hệ thống chính trị, của cấp ủy, của cán bộ công chức ở các cấp. Càng khó khăn thì tin rằng định hướng đúng thì người dân sẽ tham gia quyết liệt, lực lượng công nhân, nông dân trí thức sẽ ủng hộ mình. Và chúng ta sẽ làm được những việc mà có lúc nghĩ là không làm được, ví dụ một Thành phố sạch và một thành phố tiến tới cơ bản không còn vi phạm về trật tự xây dựng trên quy mô lớn. Đến nay chúng ta đã làm được điều này chính là nhờ niềm tin vào đồng bào và hệ thống chính trị chúng ta".

Về công việc sắp tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 23, chuẩn bị thực hiện 3 đề án như: đề án chuyển một số huyện thành quận trong vòng 10 năm tới; đề án thành lập trung tâm hợp tác kinh tế du lịch văn hóa TP HCM tại TP Saint Petersburg (Nga); đề án xây dựng Trung tâm Tài chính của Quốc gia tại TPHCM. Đồng thời, các cơ quan có liên quan chuẩn bị tích cực để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, chuẩn bị Tết và chăm lo cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TPHCM có hơn 1.000 công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng
Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi tổng kết, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong chính thức phát động Giải thưởng sáng tạo thành phố lần thứ 2 năm 2021, đây là giải thưởng cao quý của thành phố, được xét tặng 2 năm một lần gồm 70 giải thưởng đối với 7 lĩnh vực, đó là: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo. Lễ công bố và trao giải cho các công trình nghiên cứu, tác phẩm đạt giải sẽ tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021). "Thành phố luôn hoan nghênh và nồng nhiệt chào đón các chuyên gia, nhà khoa học, người dân thành phố tham gia Giải thưởng sáng tạo. Đồng thời, thành phố sẽ làm tốt hơn nữa công tác bình chọn, xét duyệt, để giải thưởng sáng tạo là động lực và là nhân tố quan trọng khơi dậy tiềm năng sáng tạo còn ẩn chứa trong cộng đồng. Thành phố cũng hy vọng đón nhận được nhiều hơn nữa công trình nghiên cứu, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo thành phố, đồng thời chính những kết quả này sẽ tiếp thêm động lực để thành phố sớm trở thành một đô thị sáng tạo, đô thị thông minh",  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

TPHCM có hơn 1.000 công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng
Các tập thể nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân TPHCM.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân TPHCM quyết định trao tặng bằng khen cho 57 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.