TPHCM tập trung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp

(VOH) - "Nhiệm vụ hàng đầu của ngành tổ chức trong năm 2020 là chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp”.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức vào chiều 21/2.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, Ban Tổ chức tham mưu thực hiện giao biên chế các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và quận, huyện giai đoạn 2019-2021 theo hướng đến năm 2021, giảm 8,03% so với biên chế Trung ương giao và giảm 29,28% so với biên chế được thành phố giao năm 2016. Đồng thời, tham mưu thực hiện điều động, bố trí, luân chuyển và quản lý cán bộ theo quy trình, quy định, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu làm việc kém hiệu quả, chưa thể hiện tinh thần nêu gương, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ và công tác quản lý cán bộ.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: "Tham mưu thực hiện quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp."

Biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng của ngành tổ chức Thành phố trong năm qua, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng Thành phố đã quan tâm đến công tác  đào tạo, quy hoạch, điều chuyển, bố trí cán bộ TP, đến nay đã kiện toàn 55 đơn vị, bổ sung quy hoạch Ban thường vụ Thành ủy, bổ sung Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, HĐND. Đồng thời, trong năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu việc kiểm tra, rà soát, chấn chính công tác cán bộ từ năm 2012-2019, tham mưu giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa đúng quy định, quy trình theo quy định của Bộ Chính trị. Hiện nay, Thành phố đã thành lập tổ giúp việc triển khai đến cấp cơ sở và hiện đang đại hội cấp cơ sở.

Về nhiệm vụ năm 2020, ông Mai Văn Chính đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu chuẩn bị tốt việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là công tác nhân sự Ban chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ, dự kiến giới thiệu các chức danh chủ chốt, đây là công việc hệ trọng phải tham mưu kỹ, chính xác đúng quy định: "Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc và đẩy mạnh phân công, phân cấp hợp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ."

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thông tin về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: qua công tác giám sát rà soát trong 7 năm qua có hơn 1.084 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai sót, thiếu điều kiện và đã khắc phục 1.035 quyết định, trong đó 49 quyết định thu hồi và hủy. Thành phố đã tập trung hoàn thiện các vị trí lãnh đạo chủ chốt, cơ bản đến nay đã đủ.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Bí thư nhấn mạnh: nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp, đây là công tác nhân sự cấp bách. Theo dự kiến Đại hội quận, huyện chậm nhất đến tháng 6 phải xong và Thành phố có đợt phát động thi đua chào mừng đại hội đảng từ 8/3 đến 23/9 gồm 10 đầu việc như thực hiện Chỉ thị 19 về không xả rác ra đường phố và kênh rạch, Chỉ thị 23 về quản lý trật tự đô thị, đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, đẩy mạnh triển khai metro số 1 vào năm 2021, triển khai tuyến đường sắt số 2 phải bàn giao mặt bằng trong tháng 6, giải quyết ngập do triều hoàn thành vào cuối năm, công bố quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía đông TP...

"Dự thảo văn kiện đại hội có 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm, gồm 44 đầu việc cụ thể, đề án quy hoạch, thì TP mà trước hết ủy ban, các sở ban ngành phải xây dựng 44 đầu việc này để đến Đại hội trình. Năm nay chủ đề là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, triển khai chủ đề này và quận huyện có thể tham gia tích cực chủ đề này. Triển khai đấu thầu dự án đấu giá đất cho khoảng 5 dự án tại Thủ Thiêm. Hoàn thành dự án điều chỉnh tỷ lệ phân chia ngân sách giữa trung ương và địa phương và chính quyền đô thị."

Năm 2020, Ban Tổ chức tập trung tham mưu các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố. Tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, kiên quyết không để lọt người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy

Dịp này, 6 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và 8 tập thể nhận giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác xây dựng đảng năm 2019.