Từ 1/6, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ còn một văn phòng phục vụ hoạt động chung

(VOH)- Hôm nay 1/6, Đề án sáp nhập văn phòng các ban đảng của tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng bắt đầu được thực hiện.

Theo đề án chỉ còn duy nhất 1 văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho cấp ủy và các ban Đảng.

Theo đề án, sau khi sắp xếp từ 6 văn phòng trước đây sẽ chỉ còn lại văn phòng khối Tham mưu - Tổng hợp và Nhà khách tỉnh ủy. Việc sáp nhập vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của văn phòng tỉnh ủy (cũ) và tiếp nhận thêm kế toán, thủ quỹ, văn thư - lưu trữ, lái xe các ban Đảng về nhưng không tăng biên chế.

Tổng số hợp đồng lao động sau khi sáp nhập có 58 người.Về tổ chức Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy có 7 chi bộ với 57 đảng viên, sau khi thực hiện đề án này sẽ bố trí thành 4 chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy triển khai Đề án.

Qua thực hiện đề án sẽ giảm được 3 phòng, 3 trưởng phòng, 10 phó phòng, giảm công việc kế toán, văn thư- lưu trữ, thủ quỹ các ban Đảng. Lực lượng lao động dôi dư nếu có nguyện vọng sẽ bố trí cho đi học chuyên môn nghiệp vụ. Riêng số lượng lái xe không giảm, chỉ điều chuyển về chung 1 văn phòng.

Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung dựa trên nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các giải pháp trong đề án thực hiện theo lộ trình phù hợp sẽ không gây xáo trộn lớn, đảm bảo ổn định tình hình cơ quan.

Theo  Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đòng,Nguyễn Xuân Tiến đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết TW6. Văn phòng Tỉnh ủy được chọn làm thí điểm nên sẽ có nhiều vấn đề đặt ra do vậy trong thời gian đầu, hàng tuần, các ban Đảng và văn phòng hội ý rút kinh nghiệm ngay. Các vấn đề phát sinh báo cáo ngay để kịp thời giải quyết.