Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xã phường vững mạnh toàn diện

(VOH) - Dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm trong thực hiện Nghị quyết 28.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh TP đánh giá nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ thành phố cơ bản hoàn thành tốt, làm nền tảng, tiền đề cho việc xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, có chiều sâu trong những năm tiếp theo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - văn hoá - xã hội thành phố phát triển.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị - Ảnh: NLĐO

Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 vào chiều 7/9, Thiếu tướng Trương Văn Hai - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP nêu rõ, thành phố đã quan tâm đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh hơn 4.100 tỉ đồng. Hiện nay trên địa bàn TP có 19 khu vực quy hoạch thế trận quân sự phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ luôn đảm bảo cơ cấu theo tỉ lệ 1,3% dân số, lực lượng thường trực đạt 95% trở lên.

Công tác tuyển quân được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm đặc biệt, hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu 3 cấp. Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP cũng xác định thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, trong đó TPHCM là một trọng điểm.

Do đó, Thiếu tướng Trương Văn Hai nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: “Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ vững chắc, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh. Tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, LLVT về công tác quốc phòng an ninh, hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nhận định những mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết 28 vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng bên cạnh đó cần triển khai phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

”Xây dựng và củng cố QP – AN là nhiệm vụ thường xuyên – NQ 28 nói đúng nhưng cái thường xuyên bây giờ có khác, vì cứ định kỳ vào những dịp lễ là nguy cơ biểu tình, chống đối lại xuất hiện, thường xuyên có chu kỳ cao điểm. QP – AN là nhiệm vụ thường xuyên nhưng có cao điểm phải giải quyết, mình phải tính toán. Thứ hai là mức độ nguy cơ xung đột cao hơn. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xã phường vững mạnh toàn diện, làm nền tảng liên kết với thế trận của quận huyện và TP, cái này cũng phải làm kỹ hơn, làm sao dân yêu chế độ, tin Đảng, chính quyền mặc dù còn tham nhũng, còn khó khăn. Và việc xây dựng thế trận lòng dân này phải xuống từng hộ dân, không thể chủ quan”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý. 

Dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm trong thực hiện Nghị quyết 28.