Rộ tin Honda City 2020 - chiếc sedan hạng B sắp ra mắt tại Việt Nam

(VOH) - Hình ảnh chiếc Honda City 2020 màu đỏ được cho là chụp trong sự kiện nội bộ dành cho các đại lý hoặc nghiên cứu thị trường trước khi ra mắt chính thức tại thị trường nước ta.

Mẫu xe sedan cỡ B rất được trông đợi là Honda City 2020 bất ngờ xuất hiện hình ảnh tại Việt Nam.

Chiếc xe này được dự đoán sẽ là át chủ bài của Honda nói riêng tại Việt Nam và sẽ là mẫu xe mới "hot" cuối năm của thị trường Việt sau khi các tên tuổi như Honda CR-V, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Kia Sorento và Toyota Fortuner 2021 đã ra mắt "dồn dập" những ngày qua.

Honda City 2020
Ảnh Honda City 2020 tại Việt Nam, được cho là chụp trong sự kiện nhằm mục đích khảo sát ý kiến nội bộ các đại lý trong nước

Honda City 2020 lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Thái Lan vào tháng 11/2019. Xe dự kiến trình làng tại Malaysia vào quý 4/2020. Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo ra mắt, dự kiến là ngay trong cuối năm 2020, đón đầu đợt mua sắm cuối năm của khách hàng Việt.

Về ngoại hình, Honda City mới đã được đổi mới thiết kế, phần đầu xe được trang bị mặt ca-lăng phong cách “Solid Wing Face” chung ngôn ngữ với các mẫu xe như: HR-V, CH-R, Civic hay Accord mới. Tùy thuộc vào phiên bản, ngoại thất xe sẽ có những điểm khác biệt về phần đầu xe, kiểu dáng mâm và trang trí. 

Bước sang thế hệ mới, Honda City đã được thay thế nền tảng khung gầm mới có kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.553 x 1.748 x 1.467 mm + chiều dài cơ sở 2.589 mm đi cùng với khoảng sáng gầm 135mm, thấp hơn 15mm so với thế hệ cũ.

Dù có chiều dài cơ sở ngắn hơn bản cũ (2.600 mm) nhưng Honda City 2020 vẫn nhỉnh hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc sedan hạng B. Để dễ so sánh, chiều dài cơ sở của Toyota Vios là 2550 mm (4.425 x 1.730 x 1.475 mm), Mitsubishi Attrage (2.550mm), Mazda2 (2.570mm).

Về nội thất của chiếc xe, hãng Honda đã thiết kế, bố trí lại nội thất bên trong, nhờ đó hàng ghế thứ 2 cho khoảng duỗi chân thoải mái rộng rãi hơn trước. Nội thất City mang thiết kế hấp dẫn bắt mắt hơn. Theo đại diện Honda cho biết “NVH” (noise, vibration, harshness (ồn, rung động và độ xóc) trên City mới đã được giảm thiểu so với trước đó nhờ cải tiến như mút cách âm và ốp tấm cách nhiệt/cách âm dầy dặn hơn.

Honda City 2020 2
Honda City 2020 dự kiến sẽ ra mắt ngay trong thời gian tới với trang bị tiện nghi và an toàn rất hấp dẫn.

Nhiều khả năng, Honda City 2020 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 1.0 turbo trên bản cao cấp và 1.5 hút khí tự nhiên mạnh 118 mã lực như cũ trên bản thường. 

Hiện chưa rõ Honda City tiếp tục được lắp ráp trong nước hay chuyển sang nhập khẩu.
Đã từng có một số tin đồn đoán về việc City 2020 đổi sang nhập khẩu. Tuy nhiên, theo bảng đánh giá an toàn ASEAN NCAP của City phiên bản lắp ráp tại Thái Lan hồi tháng 3/2020 thì bản này thời điểm đó không được bán tại Việt Nam. Bởi vậy, có khả năng City mới được duy trì lắp ráp trong nước.

Kể từ khi ra mắt, Honda City 2020 hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Thái Lan. Nó cũng là mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc B với 39% thị phần tại Thái (dữ liệu nửa đầu năm 2020). Tại Thái Lan, Honda City mới có tổng cộng 4 phiên bản: S, V, SV và RS. Trong đó 3 phiên bản đầu tiên trang bị mặt ca-lăng mạ crôm sáng bóng, trong khi phiên bản “RS” hàng đầu được trang bị gói phụ kiện thể thao RS (Road Sailing), đi kèm với lưới tản nhiệt màu đen bóng Piano tương tự như Civic RS. Đèn pha trên 3 phiên bản S, V và SV là loại halogen projector, trong khi đó phiên bản “RS” hàng đầu là loại full-LED. Xe sử dụng mâm 15 inch. Riêng bản RS sẽ dùng mâm 16 inch.

Honda City 2020 3
Nội thất Honda City 2020 tại Thái Lan.

Ở phiên bản hàng đầu - Honda City “RS”, xe còn được trang bị ghế da tổng hợp kết hợp với vải Alcantara mang màu đen, nổi bật với đường chỉ khâu màu đỏ. Chính giữa bảng táp-lô điều khiển trung tâm là màn hình giải trí 08 inch, hỗ trợ hệ điều hành iOS và Android. Đặc biệt, City được trang bị công nghệ Honda CONNECT giúp kết nối xe với điện thoại, cụm đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog với viền đỏ mang hơi hướng thể thao, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số (giả lập CVT) & điều khiển hành trình (Cruise Control).

Trong phân khúc sedan hạng B, Honda City không phải xe bán chạy nhất trong năm nay. Vị trí này dành cho Toyota Vios với 16.208 xe bán ra trong 8 tháng đầu năm. Xếp dưới là Hyundai Accent với doanh số 10.961 xe. Các mẫu Mitsubishi Attrage và Kia Soluto bán chậm hơn với doanh số 2.481 xe và 4.180 xe.
Mặc dù vậy, đã từng có thời điểm City bán vượt cả Vios và Accent. Tháng 6/2020, City bán được 2.183 xe, bỏ xa Vios với 1.821 xe và Accent với 1.163 xe.

City thế hệ thứ 5 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào thời điểm "vàng" cuối năm, lúc người dùng Việt Nam sắm sửa xe mới trước Tết.