Ngô Diệc Phàm lãnh mức án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc

(VOH) – Đỉnh lưu một thời Cbiz sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc ngay sau khi hoàn thành mức án phạt 13 năm tù cho tội danh cưỡng bức.

Sau thời gian dài gây ồn ào bởi hành vi vi phạm pháp luật, ngày 25/11 đã có thông tin mức án đối với tội danh của sao nam lưu lượng đình đám một thời Ngô Diệc Phàm. Từng nổi tiếng với lượng fan khủng, không quá bất ngờ khi hiện tại cái tên Ngô Diệc Phàm đang "đỏ thẫm" trên trang mạng xã hội Weibo.

Theo thông tin trên trang web chính thức của tòa án Bắc Kinh, sáng ngày 25/11, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh trong buổi sơ thẩm đã công khai phán quyết tội cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể của Ngô Diệc Phàm. Tòa tuyên mức án 11 năm 6 tháng tù giam đối với tội danh cưỡng bức và trục xuất khỏi nước; mức án 1 năm 10 tháng tù giam đối với hành vi dâm loạn tập thể. Tổng hợp hình phạt cho nhiều tội danh với mức án là 13 năm tù giam và trục xuất khỏi Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm lãnh mức án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc 1
Tòa án nhân dân quận Triều Dương tuyên mức án 13 năm tù và trục xuất khỏi nước (bổ sung) đối với hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Diệc Phàm.

Xem thêm: Phiên tòa xét xử đầu tiên của Ngô Diệc Phàm (10/6/2022): Toàn cảnh vụ bê bối được điểm lại

Tòa án xét xử đã điều tra làm rõ, Ngô Diệc Phàm từ khoảng thời gian trong tháng 11/2020 đến tháng 12/2020, đã liên tiếp lợi dụng cơ hội sau khi 3 cô gái uống say mất đi khả năng phản kháng hoặc không thể kháng cự được, đã cưỡng bức quan hệ tình dục với họ tại nơi ở của anh ta. Ngày 1/7/2018, tại nơi ở riêng, Ngô Diệc Phàm cùng với một số người khác và 2 cô gái tham gia các hoạt động dâm loạn sau khi uống rượu.

Tòa án quận Triều Dương nhận định hành vi của Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội cưỡng bức và tụ tập thực hiện hành vi dâm loạn, cần phải bị trừng trị theo pháp luật. Căn cứ vào các tình tiết phạm tội của Ngô Diệc Phàm, tính chất, hoàn cảnh và hậu quả nguy hại của đối tượng phạm tội, tòa án đã đưa ra phán quyết như trên. Đồng thời, các quan chức của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đã tham dự buổi tuyên án.

Ngô Diệc Phàm lãnh mức án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc 2
Cái tên Ngô Diệc Phàm đang xuất hiện tràn lan trên bảng hot search Weibo.

Ngay sau khi thông tin nổ ra, mức án của Ngô Diệc Phàm trở thành đề tài thảo luận nóng sốt nhất thời điểm hiện tại. Hot search bảng chung và bảng giải trí xuất hiện các hashtag liên quan: 1. Ngô Diệc Phàm sơ thẩm bị phán 13 năm tù, 2. Ngô Diệc Phàm chịu án phạt 13 năm tù trục xuất khỏi nước, 3. Báo Trung Tân bình luận mức hình phạt của Ngô Diệc Phàm, 5. Đô Mỹ Trúc, 11. Ngô Diệc Phàm thời gian thi hành án,...

Ngô Diệc Phàm là công dân mang quốc tịch Canada, ra mắt showbiz với tư cách là thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc vào năm 2012. Sau đó, anh quyết định phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc, tận dụng ưu thế vượt trội của nền giải trí Hoa ngữ để trở thành ngôi sao đỉnh lưu. 

Ngô Diệc Phàm lãnh mức án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc 3
Ngô Diệc Phàm, đỉnh lưu một thời của làng giải trí Hoa ngữ.

Từ ngày 7 đến ngày 8/11/2021, hot girl mạng Đô Mỹ Trúc đã công khai đăng tải nội dung tiết lộ quá trình hẹn hò và quan hệ tình dục với Ngô Diệc Phàm. Đồng thời, cô ấy cáo buộc anh ta cưỡng bức các thiếu nữ chưa đủ tuổi vị thành niên. Ngày 31/7/2021, cảnh sát Trung Quốc đưa tin Ngô Diệc Phàm đã bị giam giữ theo luật pháp vì nghi ngờ phạm tội cưỡng bức. Ngày 10/6/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh xét xử vụ án này theo hình thức không công khai.

Cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin sao nhanh nhất tại chuyên mục tin sao.

(Ảnh: Weibo Sina)