Còn sức ì trong cải cách thủ tục hành chính

(VOH) - Chiều 6/3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Giao ban chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Bà Thái Thị Bích Liên - Chánh Văn phòng Thành ủy TP cho biết, năm 2017 các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy, các ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin trong Đảng.

Tiêu biểu, Quận ủy Quận 2 triển khai thực hiện việc gửi thư mời họp qua tin nhắn SMS; Quận ủy Quận 3 rà soát 37 đầu việc, cắt giảm thời gian giải quyết từ hơn 1.000 ngày xuống còn hơn 400 ngày, giảm hơn 600 ngày, tương đương khoảng 57% thời gian.

cải cách thủ tục hành chính trong đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tại đơn vị, bà Lê Thị Hờ Rin - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 6 cho hay kết quả việc gửi, nhận văn bản qua ứng dụng dịch vụ gửi, nhận văn bản trên phần mềm Lotus Note 8.5 (Mạng thông tin diện rộng Thành ủy), tính đến nay, quận đã nhận 400 tệp văn bản đến, hơn 300 tệp văn bản đi trên ứng dụng Gửi nhận văn bản; đồng thời xử lý được hơn 4.600 tệp công văn đến và phát hành hơn 1.800 tệp công văn đi trên ứng dụng Xử lý công văn.

Theo bà Hờ Rin, việc cài đặt bộ ứng dụng xử lý văn bản đến, đi và gửi nhận văn bản đã giúp các quy trình được thực hiện khép kín, khoa học và công nghệ.

“Việc ứng dụng và sử dụng chương trình Notes 8.5 trong hoạt động của cấp ủy Quận đã đảm bảo quy trình xử lý văn bản đến, đi; tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận”, bà Hờ Rin cho biết thêm.

Tuy vậy, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, trong việc cải cách thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại hạn chế, đó là tâm lý sức ì quán tính trong thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của Đảng hàng ngày.

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm. Năm 2018 này chúng ta phải giải quyết dứt điểm ở các cấp. Nếu không tập trung, không số hóa thì không ứng dụng công nghệ thông tin được”, ông Tất Thành Cang đề nghị.