Công tác ngoại giao TPHCM đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội

(VOH) - Sáng nay 2/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2017 và triển khai phương hướng năm 2018.

Năm 2017 là năm thành công về đối ngoại của TPHCM với các sự kiện quan trọng như: Năm APEC 2017, kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Lào.

Trong năm qua, TP đã đón tiếp 155 đoàn khách quốc tế cấp cao, tham dự các sự kiện quốc tế. Cùng với các sự kiện năm APEC 2017, Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp SME, Hội nghị quan chức SOM III được tổ chức tại TPHCM là cơ hội để TP tiếp cận, kết nối với nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, năm 2017 TPHCM đã ký kết 12 văn bản hợp tác quốc tế, trong đó ký mới 4 bản Ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM với 3 địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản, nâng tổng số địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với TP lên 48 địa phương của 25 quốc gia. TP còn chủ động phối hợp với nhiều địa phương quốc tế tổ chức những lễ hội giao lưu văn hóa đặc sắc.

Ông Lê Quang Long - Giám đốc Sở Ngoại vụ đánh giá, với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, hoạt động đối ngoại của TP đã góp phần quan trọng duy trì môi trường hữu nghị, thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ thiết thực cho quá trình xây dựng và phát triển của TP nói riêng và cả nước nói chung, góp phần quảng bá hình ảnh của TP và Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển du lịch, mở rộng các cơ hội hợp tác.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong nhận Kỷ niệm chương

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự đóng góp của TPHCM trong công tác phát triển hoạt động ngoại giao của cả nước trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, thời gian tới, TPHCM cần tập trung đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững vị trí và hình ảnh thân thiện, năng động trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó cần bám sát chủ đề ngoại giao năm 2018 của cả nước là “Chủ động tích cực phát huy môi trường thuận lợi trong phát triển và hội nhập quốc tế”. Ngoại giao phải đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền đất nươc, tiếp tục quan tâm đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài và đẩy mạnh mở rộng thông tin tuyên truyền ngoại giao.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong đề nghị tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, triển khai ngoại giao văn hóa hiệu quả, thiết thực để góp phần quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại đầu tư, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, công tác đối ngoại của TP năm 2018 cần tiếp tục triển khai các hoạt động tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế, tích cực chủ động nâng cao hội nhập quốc tế, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, củng cố mở rộng quan hệ hợp tácvới các địa phương và các tổ chức quốc tế để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của TP.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế cấp địa phương, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn ngoại lực quan trọng cho sự phát triển của TP.

Dịp này, Bộ Ngoại giao đã quyết định trao kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác ngoại giao, 4 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân nhận Huân chương lao động hạng Nhì. UBND TP cũng trao tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại năm 2017.