TPHCM: Công bố dự án sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em

(VOH) - Sáng 30/3, Sở LĐ - TB và XH TP, Quỹ nhi đồng LHQ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Công bố dự án sáng kiến TP thân thiện với trẻ em giai đoạn 2017 – 2021 và triển khai kế hoạch năm 2018".

Với mục tiêu đảm bảo không để bất cứ trẻ em nào không được bảo vệ và chăm sóc, dựa trên những thành tựu đã đạt được TPHCM sẽ thực hiện một khung nội dung hỗ trợ để có thể trở thành thành phố thân thiện với trẻ em ở tất cả phương diện như: chăm sóc thay thế và chăm sóc ban ngày cho trẻ em không được cha mẹ chăm sóc, trẻ khuyết tật; xây dựng thí điểm chiến lược công tác tiêm chủng, phòng chống thương tích ở trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em trước và sau sinh, chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng; đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn....

Tổng kinh phí Dự án này là 134 tỷ đồng.

Thành phố thân thiện với trẻ em

Trẻ em vui chơi ở công viên Gia Định. Ảnh: khuvuichoitreem

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP, Trưởng Ban quản lý dự án cho biết: Những vấn đề của trẻ em đô thị hiện nay đó là vi phạm pháp luật, nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bị bóc lột, mua bán, xâm hại tình dục, bị bạo lực; di cư và nghèo đa chiều cũng như chất lượng sống giảm sút:

"Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho trẻ em thành phố, thành phố cam kết thực hiện các nội dung cần thiết để trở thành thành phố thân thiện với trẻ em ở tất cả phương diện thuộc 3 lĩnh vực quan trọng là phát triển bền vững kinh tế xã hội và môi trường, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội công bằng để phát triển toàn diện".