Đức sử dụng đội hình nào để thắng Hàn Quốc cách biệt 2 bàn

(VOH) – Để chắc suất vào vòng 1/8, chẳng quan tâm kết quả trận Mexico-Thuỵ Điển, tuyển Đức phải thắng Hàn Quốc cách biệt 2 bàn ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2018 vào lúc 21g ngày 27/6 (giờ VN).

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch lại không có được những cầu thủ tốt nhất để thực hiện mục tiêu này.

Ở hàng phòng ngự, hậu vệ Boateng vắng mặt vì bị treo giò, nhiều khả năng siêu trung vệ Hummels thay thế. Tuyến tiền vệ thiếu vắng sự phục vụ của Sebastian Rudy do bị vỡ mũi trong trận thắng nghẹt thở Thuỵ Điển 2-1 hôm thứ Bảy rồi.

Dù vậy, Đức vẫn được đánh giá rất cao. Chuyên gia bóng đá dự đoán, Đức sẽ thắng tối thiểu 2 bàn trước Hàn Quốc, đội cửa đi tiếp rất hẹp sau khi thua trận thứ 2 liên tiếp trước Mexico.

Kroos tuyển Đức tại World Cup 2018

Tiền vệ Kroos (giữa), người hùng ghi bàn trong giờ đấu thêm cuối trận, giúp Đức hạ Thuỵ Điển, sẽ giúp "cỗ xe tăng" vượt qua Hàn Quốc.

Quá khứ, hai đội gặp nhau 2 lần tại các kỳ World Cup. World Cup 1994, Đức thắng sát nút Hàn Quốc 3-2. Còn tại bán kết World Cup 2002, Đức thắng khít khao 1-0 nhờ pha lập công của tiền vệ Michael Ballack.

Thế nên, với phong độ và đẳng cấp vượt trội hiện tại, Hàn Quốc sẽ khó có được điểm trước Đức.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Hàn Quốc, HLV tuyển Đức Low không tiết lộ đội hình xuất phát. Nhưng theo trang tin SI dự đoán đội hình ra sân Hàn Quốc vs Đức như sau:

Hàn Quốc (4-2-3-1): Hyun-woo, Min-woo, Young-gwon, Hyun-soo, Yong, Sung-yueng, Seon-min, Jae-sung, Hee-chan, Heung-min

Đức(4-2-3-1): Neuer, Hector, Sule, Rudiger, Kimmich, Kroos, Khedira, Muller, Ozil, Reus, Werner