



An Giang đưa 200 tấn hàng Tết bình ổn (5 tỉ đồng) vượt biển 100km phục vụ dân đảo xa.
Quảng Ninh tổ chức concert "Tự hào theo Đảng..." tối 25/01, mừng Đại hội XIV và 96 năm thành lập Đảng, có nghệ sĩ và pháo hoa.
Người dùng Facebook Việt Nam lo ngại giao diện mới làm lộ thông tin cá nhân đã ẩn.
iPhone 17 Pro Max 256GB giảm sâu còn 36,8 triệu (giảm 1,2 triệu so niêm yết) kích cầu mua sắm cuối năm.
Công an Hà Nội bắt 5 nghi phạm vụ xô xát, quấy rối tình dục, tấn công đôi nam nữ ở hầm Kim Liên đêm 23/01.


Cục Thuế đã ban hành Công văn 645 về việc bãi bỏ quy định kê khai và nộp lệ phí môn bài.
Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài kể từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội và Nghị định 362/2025 của Chính phủ.
Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp hoặc khai lệ phí môn bài cho năm 2026 và các năm tiếp theo.
Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tuyên truyền quy định mới và thu đủ các khoản lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025.


























Tổng Bí thư Tô Lâm họp báo sau Đại hội XIV, nhấn mạnh thống nhất cao nội dung, nhân sự và cảm ơn truyền thông.
Việt Nam khẳng định trách nhiệm giải quyết vấn đề quốc tế, đóng góp xây dựng và gìn giữ hòa bình.
Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Đảng ban hành Chỉ thị 01, yêu cầu các cấp có chương trình hành động, phân công trách nhiệm.
Đại hội XIV (19-23/1/2026) thông qua mục tiêu phát triển đất nước đến 2030, tầm nhìn 2045.
Đại hội bầu BCH Trung ương khóa XIV (200 ủy viên); Tổng Bí thư Tô Lâm tái cử, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương mới.






Liên minh cầm quyền của bà Takaichi (LDP & JIP) hiện nắm thế đa số mong manh tại Hạ viện, trong khi LDP đối mặt với tỉ lệ ủng hộ thấp và nhiều bê bối.
Các nhà phân tích cho rằng một cuộc bầu cử sớm có thể giúp bà Takaichi khôi phục thế đa số vững chắc và chứng minh năng lực giữ chức thủ tướng.
Nếu đắc cử, bà Takaichi cam kết cắt giảm thuế bán hàng đối với thực phẩm trong hai năm nhằm giảm gánh nặng lạm phát cho người dân.
Dữ liệu chính phủ ngày 23/1 cho thấy lạm phát tại Nhật Bản đã chậm lại trong tháng 12/2025, nhờ các khoản trợ cấp cho điện và khí đốt.

