Trước đó, ngày 8/1, lực lượng chức năng kiểm tra một xe máy lưu thông qua địa bàn xã Bình Hưng, phát hiện nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không hóa đơn chứng từ. Võ Văn Nghề khai nhận được Hiển thuê vận chuyển số hàng gửi đi Tây Ninh. Từ manh mối này, công an đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.
Điều tra ban đầu xác định Hiển và Hoành tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” khi chưa được cấp phép. Nhóm này tự đặt tên thuốc, in bao bì giả nguồn gốc Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông để tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu, đánh lừa người mua.
Đáng chú ý, các đối tượng trộn hoạt chất betamethasone, một loại tân dược chống viêm, giảm đau, vào sản phẩm gắn mác đông y. Hoạt chất này giúp giảm triệu chứng nhanh, khiến người dùng tin tưởng, sử dụng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ suy gan, thận, tim mạch nếu không được theo dõi y tế.
Khám xét xưởng sản xuất, công an thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc giả, cùng máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì.
Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra đường tiêu thụ và nguồn cung. Người dân được khuyến cáo chỉ mua thuốc tại cơ sở hợp pháp, kiểm tra rõ nguồn gốc, tránh tin các sản phẩm “gia truyền”, “xách tay”, quảng cáo hiệu quả tức thì.



