





Trong hôn nhân, nguyên tắc "im lặng là vàng" không phải lúc nào cũng mang giá trị tích cực; sự im lặng kéo dài có thể nguy hiểm hơn cả những trận tranh luận, cãi vã nảy lửa.
Cãi vã, dù là biểu hiện của cảm xúc tiêu cực, vẫn cho thấy các cặp đôi còn tổn thương, cần được thấu hiểu và muốn cứu vãn mối quan hệ.
Ngược lại, im lặng kéo dài là dấu hiệu của sự tê liệt cảm xúc hoàn toàn từ bên trong, thể hiện sự buông xuôi và không còn nhu cầu kết nối, khiến vợ chồng sống như người xa lạ. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của một cuộc hôn nhân.


























Các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ đại dịch mới rất cao do nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, Ebola và cúm gia cầm H5N1 đang gia tăng trên toàn cầu.
Các mô hình dịch tễ ước tính nguy cơ xảy ra đại dịch tương tự COVID-19 trong bất kỳ năm nào là khoảng 2%, với thời điểm và tác nhân gây bệnh khó dự đoán.
Mặc dù năng lực ứng phó đã được nâng cao sau COVID-19, nhưng việc suy giảm cảnh giác, giảm tỷ lệ tiêm chủng và tin giả có thể làm tăng rủi ro bùng phát dịch, do đó cần chuẩn bị hệ thống y tế vững mạnh, duy trì tiêm chủng và nâng cao nhận thức cộng đồng.





