



Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã thăm các đơn vị xuất bản, định hướng Nhà Xuất bản Trẻ tiếp tục phát triển sách di sản, văn hóa, lịch sử và công nghiệp văn hóa.
Thành phố yêu cầu Nhà Xuất bản Kim Đồng hình thành thế hệ đọc mới, đặc biệt là thiếu nhi, đồng thời nghiên cứu mô hình đọc sách tại khu dân cư, chung cư để đưa sách đến gần người dân hơn.
TP.HCM cũng định hướng nghiên cứu giải pháp hỗ trợ đưa sách Việt Nam ra thị trường quốc tế và thúc đẩy liên kết giữa hoạt động xuất bản với truyền thông.






















Tháng 9/2026, nữ luật sư Shannon-Leigh Litt được Guinness công nhận kỷ lục hoàn thành 1.000 giải siêu marathon trong 1.000 ngày liên tiếp tại nhiều quốc gia.
Để duy trì thử thách, cô thực hiện chế độ sinh hoạt khắt khe với mức tiêu thụ 5.500 calo/ngày và cân bằng công việc luật sư toàn thời gian dù chỉ ngủ 3-4 tiếng trong các ngày trong tuần.
Sự đồng hành của cộng đồng chạy bộ là động lực chính giúp Litt vượt qua những lo ngại về sức khỏe và hoàn thành mục tiêu đề ra.


Thủ tướng ban hành Chỉ thị 35 về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026, tạo chuỗi hoạt động sôi nổi, lấy người dân làm trung tâm.
Yêu cầu các cấp, ngành tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống; mỗi địa phương chọn ít nhất một mô hình tiêu biểu để phát huy giá trị văn hóa và xúc tiến du lịch.
Hoàn thành Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước 15/11/2026 để quảng bá sự kiện và báo cáo kết quả thực hiện về Thủ tướng trước ngày 20/12/2026.




Tác giả sinh trưởng trong gia đình nghiêm khắc, yêu một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và sớm phải nghỉ học để mưu sinh.
Chàng trai luôn mặc cảm về sự chênh lệch học vấn và hoàn cảnh, lo sợ trở thành gánh nặng khiến tác giả nảy sinh ý định đi học nghề thay vì quay lại trường phổ thông.
Chuyên gia khuyên nên ủng hộ kế hoạch học nghề của bạn trai vì đây là hướng đi thực tế, đồng thời nhấn mạnh việc cả hai cần cùng nỗ lực thay vì lo sợ về những biến số tương lai.