Ngày 30/9, Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông - Trưởng khoa Nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh tích protein phế nang (Pulmonary Alveolar Proteinosis - PAP) hiếm gặp (0,6 - 7 ca/1 triệu người) - một bệnh lý khiến các phế nang trong phổi bị lấp đầy bởi các chất giàu protein, làm cản trở quá trình trao đổi khí, gây suy giảm chức năng hô hấp, tăng nguy cơ nhiễm trùng phổi nặng, xơ hóa phổi và có thể gây tử vong.
Bệnh nhân nam A. (60 tuổi, tỉnh Kon Tum) nhập viện sau khoảng 6 tháng ho kéo dài, khó thở tăng dần khi gắng sức. Trước đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán PAP và rửa phổi 2 lần nhưng triệu chứng không cải thiện, tổn thương phổi vẫn tồn tại.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có ngón tay dùi trống, hai phổi xuất hiện ran nổ rải rác, dấu hiệu gợi ý của bệnh phổi mạn tính kéo dài. Điều đó khiến ekip nghĩ đến giả thiết về những nguyên nhân khác gây nên tình trạng bệnh của bệnh nhân.
Ê-kíp khoa Nội phổi phối hợp khoa Gây mê Hồi sức quyết định rửa toàn bộ hai phổi trong cùng một lần can thiệp, kéo dài khoảng 3 giờ. Đáng chú ý, xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang phát hiện Mycobacterium interjectum, một loại vi khuẩn Mycobacterium không lao rất hiếm gặp trong bệnh PAP. Đây được xem là tác nhân lớn nhất liên quan đến tình trạng bệnh tích protein phế nang kéo dài và tái phát của người bệnh.
Từ kết quả này, bác sĩ chuyển trọng tâm điều trị sang kiểm soát tác nhân nhiễm trùng. Bệnh nhân được dùng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong 6 tháng.
Sau điều trị, tổn thương phổi giảm đáng kể, triệu chứng bất thường về hô hấp gần như biến mất, khả năng gắng sức được phục hồi và chưa ghi nhận tình trạng tái phát.
Theo Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông, đây là bệnh nhân thứ 5 mắc PAP được phát hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy và là trường hợp đầu tiên liên quan đến vi khuẩn lao không điển hình.

