

Tối 17/10/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.
Chương trình ghi nhận 30 tổ chức đăng ký ủng hộ 366,9 tỷ đồng và biểu dương 225 cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.
Lãnh đạo Mặt trận kêu gọi cộng đồng tiếp tục hỗ trợ người nghèo, chú trọng tạo sinh kế và việc làm để người dân vươn lên bền vững.




Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật và concert đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, thu hút khoảng 60.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp.
Nội dung chương trình là sự kết hợp giữa di sản truyền thống, sáng tạo đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại.
Sự kiện có điểm nhấn là màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút; UBND TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện kịch bản, khảo sát vị trí tổ chức và bảo đảm an toàn.




Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Brigitte Haas, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam (17 - 19/10/2026).
Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Liechtenstein, đánh giá các hiệp định vừa ký là dấu mốc quan trọng.
Thủ tướng Brigitte Haas ấn tượng VN phát triển, coi VN đối tác quan trọng, mong tăng cường hợp tác kinh tế.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác tài chính, KH-CN, đào tạo nhân lực và sớm thực thi FTA.


TP.HCM phát động hai cuộc thi nhiếp ảnh cộng đồng gồm My City – My Story (trực tuyến) và Photo Marathon (thực địa) nhằm kể những câu chuyện về di sản và nhịp sống đô thị.
Cuộc thi My City – My Story nhận ảnh từ 18/10 đến 24/10/2026; Photo Marathon diễn ra vào ngày 25/10/2026 với các đề tài về kiến trúc, đời sống đô thị và hạn chót đăng ký là ngày 23/10/2026.
Tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 31/10/2026, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cho các tác phẩm xuất sắc nhất.


Tối 17/10/2026, chương trình "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" tại TPHCM đã tiếp nhận 165 tỉ 230 triệu đồng ủng hộ người nghèo và hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình cũng là nghi thức khởi động tháng cao điểm "Vì người nghèo", nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong các hoạt động an sinh xã hội.
Nguồn lực vận động được dùng để hỗ trợ, cải thiện điều kiện sống và tạo động lực vươn lên cho những người yếu thế trong xã hội.






Báo cáo năm 2024-2025 tại 26 trường đại học cho thấy tỷ lệ sinh viên thôi học sau năm nhất dao động từ 0,55% đến 14,67%, với hàng chục nghìn sinh viên rời trường mỗi năm trên toàn hệ thống.
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn còn thấp, khi gần một nửa số trường khảo sát chỉ đạt 40-50% và có 4 cơ sở ghi nhận dưới 40%.
Các trường cần đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ học tập để giúp sinh viên chọn ngành phù hợp, giảm thiểu tình trạng bỏ học.






Tỉnh Quảng Trị dự kiến triển khai giảng dạy tiếng Lào tại hai trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực biên giới từ năm học 2027-2028.
Chương trình được thiết kế phù hợp với thực tế địa phương, nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận ngôn ngữ nước láng giềng và thuận lợi cho giao lưu, hợp tác tương lai.
Việc giảng dạy giúp đa dạng hóa ngoại ngữ, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào.




Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức khai trương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội với quy mô 300 giường bệnh, bao gồm 17 khoa và hơn 2.700 danh mục kỹ thuật.
Cơ sở mới nhằm mở rộng năng lực y tế, tập trung phát triển chuyên môn về y học bào thai, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc sơ sinh với đội ngũ bác sĩ luân phiên.
Người bệnh cần kiểm tra kỹ địa điểm khám, lịch làm việc và các quy định về chi phí, bảo hiểm qua kênh chính thức của bệnh viện trước khi đến.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ thủ tục xin cấp phép đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu thay bằng thủ tục thông báo.
Đơn vị tổ chức chỉ cần gửi thông báo trước 5-10 ngày làm việc tới cơ quan thẩm quyền và được triển khai hoạt động nếu không bị yêu cầu dừng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Đề xuất này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn duy trì công tác giám sát, kiểm tra để đảm bảo hoạt động nghệ thuật tuân thủ pháp luật.


Ngày 17/10, Giáo hoàng Leo XIV đã rời Bệnh viện Ghê-mê-li ở Roma và trở về Vatican, 4 ngày sau ca phẫu thuật ung thư phổi. Nhiều người đã tập trung bên ngoài bệnh viện chào đón khi Giáo hoàng tự đi bộ ra xe.
Ông đã xuất viện sau khi đủ điều kiện y tế, nhưng vẫn chờ kết quả phân tích bổ sung về khối u và phương án điều trị.
Giáo hoàng sẽ có 3 tuần hồi phục trước chuyến công du Mỹ Latinh dự kiến vào tháng 11 tới.