Giáo viên nghề có thể được cấp chứng chỉ không qua khóa bồi dưỡng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 87/2026/TT-BGDĐT, quy định khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề dành cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành. Điểm đáng chú ý là nhà giáo hoặc người có nguyện vọng trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nếu có văn bằng chuyên môn phù hợp và ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy thực hành hoặc làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có thể đăng ký đánh giá trực tiếp tại cơ sở đủ điều kiện. Người đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ năng lực thực hành nghề mà không bắt buộc tham gia khóa bồi dưỡng.
Theo khung chương trình mới, nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng nghề cốt lõi, vận dụng quy trình kỹ thuật, xử lý tình huống chuyên môn và hướng dẫn thực hành an toàn. Doanh nghiệp cũng được tăng cường tham gia xây dựng, thẩm định chương trình và đánh giá năng lực. Trong các hội đồng liên quan, chuyên gia và người có kỹ năng nghề đang làm việc tại doanh nghiệp phải chiếm ít nhất một phần ba số thành viên. Quy định này hướng đến việc công nhận năng lực đã tích lũy, đồng thời giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí.
Hàng chục ngàn sinh viên bỏ học đại học mỗi năm
Thống kê từ báo cáo thường niên năm 2024 và 2025 của các trường đại học cho thấy tình trạng sinh viên thôi học giữa chừng đang diễn ra tại nhiều cơ sở giáo dục. Theo số liệu của 26 trường được khảo sát, tỷ lệ sinh viên thôi học sau năm nhất dao động từ 0,55% đến 14,67%. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ TPHCM có tỷ lệ cao nhất, ở mức 14,67%, còn Trường Đại học Y Hà Nội có tỷ lệ thấp nhất, với 0,55%. Có 7 cơ sở ghi nhận tỷ lệ thôi học sau năm đầu từ 5% trở lên.
Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cũng là vấn đề đáng quan tâm. Gần một nửa số trường được khảo sát có tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn trong khoảng 40% đến 50%, trong khi 4 cơ sở có tỷ lệ dưới 40%. Những số liệu này cho thấy sự cần thiết của công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học tập và đồng hành cùng sinh viên, giúp người học lựa chọn ngành phù hợp, nâng cao khả năng theo đuổi chương trình đào tạo và hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.
Quảng Trị dự kiến dạy tiếng Lào tại hai trường nội trú vùng biên từ năm học 2027-2028
Tỉnh Quảng Trị dự kiến triển khai giảng dạy tiếng Lào tại hai trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực biên giới từ năm học 2027-2028, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Lào.
Theo kế hoạch, chương trình được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, khả năng tiếp nhận của học sinh và đội ngũ giáo viên. Việc đưa tiếng Lào vào giảng dạy được kỳ vọng giúp học sinh vùng biên có thêm cơ hội tiếp cận ngôn ngữ của nước láng giềng, tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu, học tập và hợp tác trong tương lai. Với đường biên giới tiếp giáp Lào và hoạt động giao thương, giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên, việc tăng cường dạy và học tiếng Lào còn góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ tại khu vực biên giới.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa cơ sở 2 vào hoạt động tại Hà Nội
Ngày 17/10, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức khai trương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội, với quy mô 300 giường bệnh. Cơ sở này đã tiếp nhận người bệnh từ ngày 4/8, hiện có 17 khoa, 11 bộ phận và 2.731 danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Theo thông tin công bố, mỗi ngày cơ sở tiếp nhận khoảng 300 lượt khám, thực hiện khoảng 20 ca sinh và từ 5 đến 10 ca phẫu thuật phụ khoa.
Bệnh viện định hướng vận hành hai cơ sở với đội ngũ chuyên môn và tiêu chuẩn điều trị thống nhất, đồng thời bố trí các bác sĩ, chuyên gia luân phiên giữa hai địa điểm. Những lĩnh vực được chú trọng phát triển gồm y học bào thai, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, chăm sóc sơ sinh và điều trị thai kỳ nguy cơ cao. Để tránh đến nhầm địa chỉ, người bệnh cần xác nhận trước nơi khám, chuyên khoa, lịch làm việc của bác sĩ và dịch vụ được thực hiện tại từng cơ sở thông qua các kênh chính thức của bệnh viện.
Khánh Hòa xử phạt 42 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh
Ngày 18/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, đơn vị đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 42 người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.
Các vi phạm được phát hiện gồm quá hạn tạm trú, khai báo không đúng sự thật để được cấp thị thực, qua lại biên giới không làm thủ tục theo quy định hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Công tác kiểm tra được triển khai tại các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh và những địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống, làm việc, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người nước ngoài sinh sống, làm việc và lưu trú trên địa bàn cần chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và duy trì môi trường du lịch an toàn.
Xử phạt 6 phụ nữ ngồi chụp ảnh giữa khúc cua trên đèo Hải Vân
Ngày 18/10, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã phối hợp với Công an phường Hải Vân lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.
Trước đó, sáng 17/10, nhóm này thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP Huế, đến tham quan đèo Hải Vân. Khoảng 8 giờ 30 phút, khi đến khúc cua gấp tại Km905+400, gần di tích Hải Vân quan, cả nhóm đề nghị tài xế dừng xe rồi xuống đường ngồi tạo dáng chụp ảnh, trong lúc các phương tiện khác vẫn lưu thông. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mời những người liên quan đến làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người trái phép, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. Tổng số tiền xử phạt đối với nhóm này là 1,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng cảnh báo khu vực xảy ra vụ việc có địa hình dốc, khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu xuất hiện chướng ngại vật bất ngờ.
Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy
Ngày 18/10, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ thuộc chung cư Happy Valley, phường Tân Hưng.
Trước đó, khoảng 18 giờ 39 phút ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114, Công an TPHCM, tiếp nhận tin báo cháy tại căn hộ M304, tầng 3, block M, chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm cột khói đen khiến nhiều cư dân hoảng hốt di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 nhanh chóng điều động phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.
Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy, phun nước dập lửa và khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các căn hộ lân cận. Đến 18 giờ 58 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, lửa xuất phát từ phòng ngủ, thiêu rụi khoảng 20 mét vuông diện tích căn hộ. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.
























