

Công an Nghệ An bắt 7 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh, manh động và liều lĩnh.
Nhóm trộm hoạt động từ tháng 5/2025, thực hiện 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Các đối tượng sử dụng phương pháp đấu dây điện, bẻ khóa xe chỉ trong 5 giây.
Tang vật thu giữ gồm 12 xe máy, 1 cờ lê, 4 biển số và 8 điện thoại di động.
6 đối tượng bị khởi tố, tạm giam; hành vi phạm tội thuộc Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.


Mâu thuẫn xuất phát từ tranh cãi cá nhân, các em hẹn nhau qua mạng để “phân thắng thua”.
Vụ việc cho thấy tâm lý bốc đồng, hiếu thắng ở tuổi mới lớn dễ dẫn đến hành vi nguy hiểm.
Công an phối hợp gia đình xử lý, giáo dục các em, hành vi này thuộc phạm vi Điều 119 Bộ luật Hình sự 2015.


Công an xã Vĩnh Hậu tạm giữ hình sự Thái Văn Lâu để điều tra hành vi trộm cắp.
Lâu bị phát hiện chở theo 2 cây dù nghi là tang vật trộm cắp.
Đối tượng khai nhận trộm 2 cây dù từ nhà kho của ông H.B.K, xã Vĩnh Hậu.
Lâu vừa chấp hành xong án phạt tù nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật.
Vụ việc được xử lý theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 về tội trộm cắp tài sản.


Công an phường Hoa Lư bắt giữ Lã Mạnh Quý và Đinh Công Quỳnh về tội tàng trữ, sử dụng ma túy và vũ khí.
Khám xét phát hiện 13 gói ma túy tổng hợp gần 123 gam, 1 khẩu súng và 3 viên đạn.
Các đối tượng khai nhận mua ma túy để sử dụng tại nhà ông Lã Văn Lập.
Lã Mạnh Quý có 6 tiền án và 1 tiền sự, thuộc dạng tái phạm.
Hành vi được xử lý theo Điều 249 và Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.


Công an Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam Trần Văn Sơn và Đậu Xuân Cường về tội trộm cắp.
Hai đối tượng trộm 24 con gà của chị N.T.L. tại xã Kỳ Xuân.
Hành vi xảy ra sau khi hai người nảy sinh ý định trộm cắp sau bữa nhậu.
Sơn và Cường không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập nhậu nhẹt.
Vụ việc được xử lý theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.


Trần Tuấn Vũ bị Tòa án An Giang tuyên 14 năm tù về tội giết người.
Vũ dùng dao đâm nhiều nhát vào bạn gái N.T.N.Đ gây thương tật 63%.
Hành vi xảy ra do nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người khác.
Nạn nhân được cứu kịp thời, xuất viện sau khi điều trị.
Bị cáo còn bị buộc bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng theo quyết định tòa.


Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Mai (Giám đốc Mailisa) cùng 7 đối tượng về tội "Buôn lậu".
Sai phạm được phát hiện trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Từ năm 2020 đến 2024, các đối tượng mua mỹ phẩm kém chất lượng từ Quảng Châu, Trung Quốc, sau đó ngụy tạo nguồn gốc thành Hồng Kông để được cấp giấy tờ và nhập lậu về Việt Nam.
Họ quảng cáo sai sự thật, bán mỹ phẩm với giá cao gấp nhiều lần, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Vụ án "Buôn lậu" đã được khởi tố, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và thu hồi tài sản.
















Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng, Lương Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Thành về tội cố ý gây thương tích.
Các đối tượng là thủ phạm gây thương tích cho cháu P.A (sinh năm 2012), cháu của mình, vào ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn, gây bầm tím nhiều nơi, tổn thương cơ thể 5%.
Theo điều tra, Hằng và Trung đã tra khảo, dùng tay, chân, cùng nhiều vật dụng như đoạn gỗ, sống dao để đánh cháu P.A vì nghi ngờ lấy trộm tiền.
Cả ba đối tượng đều có tiền án; Hằng và Thành còn dương tính với chất ma túy.
Vụ việc được công an điều tra sau khi mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh và mẹ cháu P.A trình báo.


Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Xê (SN 1976) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xê lợi dụng niềm tin tâm linh, tự nhận có "căn", "cốt thánh thần", bịa đặt chuyện "âm binh", "vong theo" để dụ nạn nhân làm lễ cúng tốn hàng trăm triệu đồng.
Thực tế, Xê chỉ chi một phần nhỏ cho lễ, còn lại chiếm đoạt cá nhân.
Đối tượng còn chiêu mộ "đệ tử con nhang", tổ chức các nghi lễ "hầu đồng" biến tướng tại điện thờ tự lập và nhiều nơi khác.
Công an đã khám xét, thu giữ nhiều tang vật và kêu gọi các bị hại khác của Xê liên hệ trình báo.








```html
Đắk Lắk chịu bão số 13, mưa lớn (15-20/11) gây lũ lịch sử, ngập lụt nghiêm trọng, chia cắt.
Thiên tai gây người chết/mất tích, vạn nhà ngập/hư hại/cô lập, triệu gia súc chết; điện, giao thông, thông tin gián đoạn.
Chủ tịch tỉnh yêu cầu huy động cứu hộ tối đa, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân.
Khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, thông tin) giúp ổn định đời sống, sản xuất.
Tổ chức nơi ở tạm, hỗ trợ dân mất nhà; cảnh báo, giám sát rủi ro sau lũ.
```