Ngày 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Tuấn Vũ (SN 1993, cư trú phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Vũ quen biết và nảy sinh tình cảm với N.T.N.Đ. Vào khoảng 01h30 ngày 19/02/2025, Vũ điều khiển xe mô tô đến chợ Chi Lăng, thấy Đ cùng 3 người đi đến nhà trọ “Ngọc Ánh” (phường Thới Sơn) để thuê phòng. Vũ gọi điện nhưng Đ không nghe máy, nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người khác, Vũ tức giận về nhà lấy 2 cây dao Thái Lan rồi quay lại nhà trọ.
Tại đây, trong lúc cự cãi, Vũ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, hông, lưng, tay, vùng ngực và mặt của Đ. Một số lưỡi dao gãy, nhưng Vũ tiếp tục đấm, đánh khiến nạn nhân ngã quỵ và chảy nhiều máu. Mọi người phát hiện tri hô, Vũ rời hiện trường rồi đến Công an phường Thới Sơn đầu thú. Đ được đưa đi cấp cứu kịp thời và xuất viện ngày 03/03/2025 với tỉ lệ thương tật 63%.
Ngày 19/5/2025, Vũ bị khởi tố điều tra. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ 14 năm tù về tội Giết người và buộc bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.
Hành vi của bị cáo thể hiện mức độ nguy hiểm cao cho xã hội, xâm phạm quyền sống và sức khỏe của người khác, được xử lý nghiêm minh theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, đồng thời nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các mâu thuẫn cá nhân dẫn đến bạo lực.



