Cụ thể, bị cáo Trần Anh Tuấn bị tuyên 15 năm tù, Nguyễn Văn Lâm và Phạm Văn Tiên cùng lĩnh án 10 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên cấm đảm nhận chức vụ thuyền trưởng 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù đối với bị cáo Tuấn.
Theo cáo trạng, Tuấn được Công ty Petrolimex Hải Phòng điều động là Thuyền trưởng tàu PTS Hai Phong 03 từ đầu tháng 3/2023, trực tiếp quản lý tài sản và điều hành mọi hoạt động của tàu.
Quá trình giao, nhận xăng theo hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Petrolimex Hải Phòng và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tuấn đã chỉ đạo cho Nguyễn Văn Lâm - Đội phó tàu PTS Hai Phong 03, chỉ đạo Phạm Văn Tiên - Thợ bơm kiêm thủy thủ, khi giao xăng thì chừa lại một ít rồi tích trữ dần dần để tại hầm trên tàu, sau đó bán lại cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt.
Ngày 27/5/2024, tàu PTS Hai Phong 03 đến khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ chờ giao hàng thì Tuấn liên hệ với Nguyễn Ngọc Ẩn để bán xăng. Ẩn liên hệ bán lại cho người khác. Đến 1 giờ ngày 28/5/2024 hoàn thành quá trình giao, nhận hàng tại Kho xăng dầu Tây Nam Bộ.
Sau đó, Tuấn liên hệ người mua cho tàu đến cặp mạn tàu PTS Hai Phong 03 tại khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ. Lâm yêu cầu thủy thủ, kiêm thợ bơm Phạm Văn Tiên nối ống, thực hiện việc bơm xăng xuống tàu Kim Lan 2 với số lượng 104.000 lít xăng có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.


