





Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez phát biểu về vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro bởi lực lượng Mỹ.
Bà khẳng định Maduro là Tổng thống hợp hiến, bác bỏ lý do truy nã của Mỹ và đòi trả tự do ngay cho ông cùng phu nhân.
Venezuela bác bỏ quyền xét xử của tòa án Mỹ, coi mọi thủ tục pháp lý với ông Maduro là vô giá trị.
Caracas gọi đây là sự can thiệp nghiêm trọng, vi phạm ngoại giao và quyền miễn trừ nguyên thủ quốc gia quốc tế.
Venezuela kêu gọi LHQ và quốc tế tôn trọng chủ quyền khi giải quyết vụ việc.




















Ông Trump tuyên bố Mỹ đã thực hiện chiến dịch quân sự tại Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ.
Chính phủ Venezuela chưa xác nhận; Bộ trưởng Quốc phòng Padrino phản đối mạnh mẽ hành động của "lực lượng nước ngoài".
Sáng 3/1, nhiều vụ nổ xảy ra tại Caracas và các khu vực khác, buộc Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp.
Cuba, Iran lên án không kích. Iran gọi là "vi phạm chủ quyền", kêu gọi LHQ can thiệp.
Mỹ cáo buộc Maduro "nhà nước ma túy", Maduro tố kiểm soát dầu. Đây là can thiệp trực tiếp đầu tiên của Mỹ ở Mỹ Latinh từ 1989.













