

Cục Thuế yêu cầu triển khai Công điện 01, tăng cường kiểm soát thanh toán tiền mặt nhằm ngăn chặn trốn thuế.
Các đơn vị cần phổ biến quy định, kiểm tra thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không tiền mặt.
Cơ quan thuế phân tích dữ liệu, cảnh báo rủi ro phát hiện các trường hợp lợi dụng tiền mặt/tài khoản cá nhân trốn thuế.
Vi phạm bị xử lý nghiêm, chuyển công an nếu có dấu hiệu tội phạm.
Ngành thuế yêu cầu địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát kinh doanh, nâng cao quản lý thuế.


Phòng chẩn trị Hoàng Minh Đường của Hoàng Văn Toàn từng bị Sở Y tế Thanh Hóa kiểm tra và xử phạt 82 triệu đồng vào 3/9/2025.
Cơ sở này vi phạm không báo cáo thay đổi người hành nghề, niêm yết giá chưa đủ và quảng cáo sản phẩm không phép.
Ngày 12/3, Công an Thanh Hóa khởi tố Hoàng Văn Toàn cùng 11 người tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm Toàn quảng bá "bài thuốc gia truyền" chữa xương khớp trên mạng xã hội để lừa người bệnh cả nước.
Từ 2023-2025, đường dây này bán 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng do Toàn cầm đầu.


Khoảng 23h30 ngày 10/3, tài xế xe công nghệ T.A. hành hung anh N.T.P. tại đường Phạm Văn Đồng (phường Phú Diễn, Hà Nội) vì nghi "tranh khách".
Anh P. bị T.A. đuổi theo, dùng ghế đánh bị thương, phải vào viện cấp cứu; người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn.
Sau khi sức khỏe ổn định, anh P. đã trình báo toàn bộ vụ việc với Công an phường Phú Diễn.
Ngày 13/3, công an đã xác định biển số xe của người liên quan và đang triệu tập tài xế để làm rõ, xử lý theo quy định.




Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đào Thị Lan Phương 13 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phương tự nhận làm dịch vụ mang thai hộ với chi phí 1,5 tỉ đồng cho chị H dù không có chức năng.
Để tạo lòng tin, Phương thực hiện các bước ban đầu, rồi liên tục yêu cầu chị H chuyển hơn 1,3 tỉ đồng.
Bị cáo không thực hiện cam kết, dùng tiền cho cá nhân và chỉnh sửa ảnh khám thai giả gửi nạn nhân.
Cuối tháng 12/2024, Phương thừa nhận lừa đảo, trả 240 triệu đồng và sau đó ra đầu thú.




Ngày 13/3, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Văn Hải (45 tuổi) để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hải và ông Nam (TPHCM) là bạn cũ, năm 2023 góp vốn mua một thửa đất diện tích hơn 130 m2 tại Quảng Nam.
Do tin tưởng, hai người thỏa thuận để Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Khi cần tiền trả nợ cá nhân, Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông Nam.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.


Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai đang thu thập hồ sơ liên quan dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 do sự cố thi công.
Việc thi công hạ cốt nền gói thầu XL04 khiến 8 hộ dân có nhà sát mép vực, cao 5-10m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Nguyên nhân do giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nhưng vẫn triển khai đào nền đường tại khu vực có độ chênh lớn.
Đoạn tuyến đã tạm dừng thi công từ 6/3/2026; các hộ dân đã di dời đến nơi ở tạm sau khi được hỗ trợ chi phí.
Cơ quan chức năng đang xác minh trách nhiệm, yêu cầu chỉ tiếp tục thi công khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và thủ tục cần thiết.


Hội thảo tại TPHCM (13/3) bàn về phát triển đường sắt đô thị và nhân lực cho giao thông thông minh.
TPHCM xem đường sắt đô thị là nền tảng giao thông thông minh, với quy hoạch hơn 1.000 km metro (27 tuyến) và ưu tiên 4 tuyến (168km, 16 tỷ USD) đến 2030.
Thành phố dự kiến cần gần 40.000 nhân lực cho toàn hệ thống metro.
Nguồn nhân lực chuyên sâu hạn chế. TPHCM xây dựng kế hoạch đào tạo 2025-2030, tầm nhìn 2045, nhằm đi trước tiến độ đầu tư hạ tầng.


Sáng 8/3/2026, tại bến phà Giải (TP Hải Phòng), Bàn Văn Huấn (SN 1991) đã hành hung, đánh vào mặt và kéo lê bạn gái tên T (SN 2002) sau khi xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 13/3/2026, sau khi tiếp nhận thông tin và xác minh, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bàn Văn Huấn.
Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Ngày 17/3, TAND khu vực 10 (TPHCM) xét xử Võ Đông Hồ, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Phương Thắng tội giả mạo trong công tác.
Các bị cáo lợi dụng yêu cầu công tác xã hội để tốt nghiệp, Hồ và Duy đã làm giấy xác nhận khống rồi bán cho sinh viên.
Hồ làm 373 giấy khống cho 63 sinh viên (200.000đ/bộ 15 ngày công tác), thu lợi hơn 14,3 triệu đồng.
Duy cấp giấy khống cho 9 sinh viên, bán cho 4 người, thu lợi 1,6 triệu đồng.
Trường phát hiện do nội dung giấy giống nhau và trùng thời gian giãn cách COVID-19, sau đó báo công an.


Ngày 13/3, Công an Thái Nguyên đã làm việc với N.S.T. (SN 1997, Phú Thọ) vì lập nhiều nhóm Facebook mang tên các xã, phường.
Các nhóm này sử dụng tên địa phương Thái Nguyên, kèm hình ảnh biểu trưng của Nhà nước và gắn "nhóm chính thức" không đúng quy định.
N.S.T. thừa nhận đã tạo và quản lý 92 nhóm Facebook theo tên xã, phường của tỉnh Thái Nguyên.
Ngoài ra, người này còn lập gần 700 nhóm khác mang tên các địa phương ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Công an cảnh báo việc tự ý lập nhóm có thể gây hiểu nhầm là kênh chính thức và tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin sai sự thật.






Ngày 13/3, Công an Lạng Sơn lập biên bản Hoàng Văn Lâm vì kinh doanh dịch vụ lưu trú không đủ điều kiện an ninh trật tự.
Lâm đã đặt trước toàn bộ 38 phòng một khách sạn dịp lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ với tổng giá 84 triệu đồng.
Sau đó, người này rao bán lại các phòng trên mạng xã hội cho du khách với giá cao gấp 4-5 lần.
Công an cho rằng hành vi của Lâm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và du lịch địa phương.
Nhà chức trách cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn gom phòng trục lợi và kêu gọi báo công an khi phát hiện.




Từ 13/3, Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến người dân về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Người dân có thể góp ý về định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kinh tế – xã hội, kỹ thuật và các giải pháp lâu dài.
Quy hoạch nhằm xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại, kết nối quốc tế và nâng cao chất lượng sống.
Việc lấy ý kiến rộng rãi kỳ vọng huy động trí tuệ để hoàn thiện quy hoạch, định hình sự phát triển Thủ đô trong tương lai.


Bộ Xây dựng đề nghị Đồng Nai, TPHCM đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, mục tiêu sớm đưa tuyến chính vào khai thác.
Thành phần 2 và 3 cần đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hồ sơ để khai thác trước 31/3/2026 và xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ.
Thành phần 1 Đồng Nai phải hoàn thành tuyến chính trong quý II/2026, huy động nguồn lực và xem xét xử lý nhà thầu không đảm bảo tiến độ.
Bộ cũng yêu cầu sớm triển khai các hạng mục phụ trợ như hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí để hoàn thành đồng bộ với cao tốc.
Các đơn vị cần xây dựng phương án tổ chức giao thông và thu phí tạm khi khai thác, đảm bảo an toàn và tránh thất thoát.



