Ngày 17/3, TAND khu vực 10 (TPHCM) dự kiến xét xử sơ thẩm ba bị cáo Võ Đông Hồ, Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phương Thắng về tội giả mạo trong công tác.
Theo cáo trạng, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) muốn tốt nghiệp phải hoàn thành số ngày công tác xã hội theo quy định. Lợi dụng điều này, Võ Đông Hồ (khi đó là Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ) đã làm giấy xác nhận công tác xã hội khống rồi đưa cho Nguyễn Phương Thắng bán lại cho sinh viên.
Mỗi bộ giấy gồm khoảng 6–7 tờ, tương đương 15 ngày công tác xã hội, được bán với giá khoảng 200.000 đồng. Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, Hồ đã làm 373 giấy khống cho 63 sinh viên, thu lợi hơn 14,3 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Duy (cựu Bí thư Đoàn phường 1, quận 3 cũ) cũng cấp giấy công tác xã hội khống cho 9 sinh viên, trong đó bán cho 4 người và thu lợi 1,6 triệu đồng.
Vụ việc bị phát hiện khi nhà trường rà soát hồ sơ và thấy nhiều giấy xác nhận có nội dung giống nhau, thời gian tham gia trùng với giai đoạn giãn cách phòng chống COVID-19. Sau đó, trường đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh.
