











Thụy Sĩ, đội nhất bảng B vòng loại châu Âu, quen thuộc với vòng 1/8 World Cup, sở hữu dàn cầu thủ thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu và được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Xhaka cùng trục dọc chất lượng gồm Akanji, Kobel và Ndoye.
Canada, dưới HLV Jessie Marsch, không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn có chiến thuật chớp nhoáng, với Jonathan David là ngôi sao tấn công, được hỗ trợ bởi Eustaquio và Bombito, dù Alphonso Davies có thể vắng mặt do chấn thương.
Qatar, nhà vô địch Asian Cup, giành vé dự World Cup 2026 sau khi nhất bảng A vòng loại châu Á, dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui, thường thi đấu phòng ngự phản công dựa vào Afif và Ali, hoặc tận dụng tình huống cố định.




























Arsenal đã thua Paris Saint-Germain trong loạt sút luân lưu tại chung kết Champions League, sau khi Gabriel Magalhaes đá hỏng lượt thứ 5, khiến PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Thierry Henry bày tỏ sự hoài nghi về quyết định của HLV Mikel Arteta khi để trung vệ Magalhaes thực hiện quả penalty quyết định, dù vẫn tôn trọng tinh thần của cầu thủ này.
Arteta phản bác rằng Magalhaes đã chủ động xin sút và thừa nhận áp lực thực tế khác xa tập luyện. Các lựa chọn sút penalty ưu tiên như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz đều đã rời sân trước đó.