TPHCM đề xuất tăng hơn 1.800 nhân viên y tế cho hệ thống trạm y tế

TPHCM kiến nghị Bộ Y tế đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung 1.875 biên chế sự nghiệp y tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực tại trạm y tế, nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân.

UBND TPHCM vừa có báo cáo về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trên địa bàn, nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ảnh chụp màn hình (911)
Nhân viên trạm y tế TPHCM thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn TPHCM - Ảnh: Thu Hiến/TTO

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Y tế TPHCM đã xây dựng phương án sắp xếp hệ thống cơ sở y tế công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, tăng cường năng lực y tế cơ sở, bảo đảm liên thông trong khám chữa bệnh, dự phòng và quản lý sức khỏe người dân.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn ngành y tế thành phố đã giảm 33 đơn vị, gồm 6 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 1 bệnh viện, 1 trung tâm bảo trợ xã hội và 25 trung tâm y tế khu vực; đồng thời tiếp nhận 1 đơn vị từ Cục Y tế giao thông vận tải thuộc Bộ Xây dựng, hiện còn 92 đơn vị.

Ở tuyến cơ sở, thành phố đã tổ chức lại 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu thành 168 trạm y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc; đồng thời đổi tên 38 trung tâm y tế quận, huyện, thành phố thành 38 trung tâm y tế khu vực. Trong đó có 13 trung tâm có giường bệnh nội trú và 25 trung tâm không có giường bệnh.

Đối với 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, sau khi hoàn tất chuyển giao nguồn lực về trạm y tế, dự kiến sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày /1/2026. Với 13 trung tâm còn lại, ngành y tế đang xem xét chuyển đổi 11 đơn vị thành bệnh viện đa khoa; riêng Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, còn Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ đang được nghiên cứu phương án tổ chức phù hợp.

Bên cạnh kết quả đạt được, TPHCM cho biết sau hợp nhất, quy mô quản lý ngành y tế tăng mạnh về dân số và số lượng cơ sở. Theo dự thảo Thông tư của Bộ Y tế về định mức nhân lực tại trạm y tế xã, mỗi trạm cần tối thiểu 15 người làm việc và được bố trí thêm theo quy mô dân số.

Tuy nhiên, nhiều trạm y tế hiện đang quản lý dân số lớn, từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 người, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, TPHCM dự kiến cần bổ sung khoảng 1.875 biên chế sự nghiệp y tế và kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phối hợp Bộ Y tế để bổ sung biên chế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế cơ sở sau sắp xếp.

Bình luận