Ta có thể giải thích như sau:
- Khi vỗ tay hoặc nói to trong 1 căn phòng lớn và trống trải, âm thanh phát ra sẽ truyền đến bề mặt các bức tường và bị bật người trở lại trở thành âm phản xạ. Do căn phòng rộng lớn nên âm phản xạ đến sau âm trực tiếp hơn khoảng thời gian 1/15 giây. Vì vậy, ta nghe được tiếng vang.
- Khi sắp xếp nhiều đồ đạc thì sẽ tạo ra nhiều bề mặt phản xạ, âm thanh phát ra gặp các bề mặt này sẽ bị phản xạ theo nhiều hướng khác nhau làm âm bị phân tán nhiều hướng. Mặt khác, các các đồ đạc trong phòng sẽ hấp thụ bớt đi âm thanh nên âm phản xạ sẽ nhỏ hơn. Vì vậy, ta chỉ có thể nghe thấy âm thanh mình phát ra mà không nghe thấy tiếng vang.
