Trạng thái tự nhiên
- Silic là nguyên tố phổ biến thứ 2 trong thiên nhiên, chỉ sau oxi.
- Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất.
- Silic chỉ tồn tại dạng hợp chất, tồn tại nhiều là cát trắng, đất sét (cao lanh).
Tính chất
- Silic là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém.
- Tinh thể silic tinh khiết là chất bán dẫn.
- Silic là phi kim hoạt động yếu hơn cacbon, clo.
- Ở nhiệt độ cao, silic phản ứng với oxi:
PTHH: Si (rắn) + O2 (khí)SiO2 (rắn)
Silic được dùng để chế tạo pin mặt trời và làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật điện tử…