Bộ Tổng Tham mưu Quân đôi nhân dân Việt Nam làm việc tại Vùng Cảnh sát biển 3

(VOH) - Sáng 24/8, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến làm việc tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB 3).

Thay mặt Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng CSB 3 đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2017.

Từ đầu năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 3 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức 75 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm tra,  kiểm soat duy trì, thực thi pháp luật trên biển; đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính 92 tàu, số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính gần 500 triệu đồng. 

Kiểm tra, bắt giữ và phối hợp xử lý 06 vụ/08 tàu, tịch thu gần 2 triệu lít dầu DO; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hoá tịch thu gần 20 tỷ đồng; Phối hợp lực lượng đấu tranh triệt phá 05 chuyên án, vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP. Vũng Tàu; bắt 16 đối tượng, thu 19 gói ma túy tổng hợp đá, 13 viên thuốc lắc.

Tiếp nhận, xử lý 60 thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển; điều động lực lượng trực tiếp tham gia 03 vụ. Tiếp nhận 695 ngư dân do phía Indonesia trao trả đúng thủ tục và đảm bảo an toàn.

Triển khai và thực hiện tốt Mô hình công tác dân vận Cảnh sát biển "Đồng hành với ngư dân" tại huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận, xã Ninh Vân tỉnh Khánh Hòa, nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả BTL Vùng CSB 3 đã đạt được thời gian qua. Trong đó, nổi bật là: BTL Vùng CSB 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển; nội bộ đoàn kết, thống nhất; bảo đảm tốt đời sống của cán bộ, chiến sĩ…

Thời gian tới, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình trên vùng biển được phân công, kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ; tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ làm chủ các trang thiết bị hiện đại có trong biên chế.

Cùng với đó, BTL Vùng CSB 3 cần thực hiện tốt công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển; đoàn kết, phối hợp hiệp đồng tốt với các lực lượng trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển. Thường xuyên quan tâm đời sống của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan, doanh trại xanh-sạch-đẹp...