Bộ tư lệnh Cảnh sát biển họp mặt báo chí đầu năm 2020

(VOH) - Chiều 9/1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển có buổi họp mặt báo chí đầu năm 2020, nhằm đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khu vực phía Nam.

Báo cáo tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết trong năm 2019 lực lượng cảnh sát ngăn chặn và xử lý gần 500 vụ việc có hành vi vi phạm trên biển. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tài sản vi phạm, nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Đấu tranh triệt phá triệt phá gần 200 đối tượng tội phạm về  ma túy, thu giữ tang vật gồm: 310 bánh và 201,1784 gam heroin, 31.453 viên và 33,681kg ma túy tổng hợp, 68,19 gam cần sa, thu 4 khẩu súng, 20 viên đạn, 11 xe ô tô, 6 xe máy, 266 điện thoại di động và hơn 600 triệu đồng tiền mặt…

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại buổi họp mặt.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại buổi họp mặt.

Trong buổi họp mặt, nhiều ý kiến đóng góp của báo, đài địa phương, Trung ương, được cơ quan cảnh sát biển ghi nhận nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn ngừa tội phạm trên biển và bảo vệ vùng lãnh thổ quốc gia. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết cũng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc và mong muốn tiếp tục được các cơ quan báo, đài cả nước ủng hộ đồng hành, giúp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là Vùng Cảng sát biển 3, trong công tác phối hợp tuyên truyền thông tin.

Đại diện báo đài đóng góp ý kiến để công tác phối hợp tuyên truyền hiệu quả hơn.

Đại diện báo đài đóng góp ý kiến để công tác phối hợp tuyên truyền hiệu quả hơn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân các cơ quan truyền thông và báo chí Trung ương, địa phương khu vực phía Nam có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2019.