Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 'con chim đầu đàn' của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

(VOH) - Trải qua 18 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (7/3/2001 – 7/3/2019), BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANTT, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn

Sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến Bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, DK1 và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong 18 năm qua, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; Duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, lực lượng phương tiện trực luôn bảo đảm đúng quy định. Đơn vị đã thường xuyên chủ động thực hiện và phối hợp với Quân chủng Hải quân triển khai các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển, đã xua đuổi hàng ngàn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Bảo vệ tuyến cáp quang AGG, tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ, tuyến ống dẫn dầu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa; Bảo vệ an toàn cho các hoạt động thăm dò dầu khí. Tổ chức luyện tập cứu nạn với Cảnh sát biển các nước trong khu vực nhằm nâng cao năng lực chiến đấu giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định trên các vùng biển.

Vùng 3 Cảnh sát biển

Tuần tra trên biển.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cao cả và thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn chú trọng việc bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng và huấn luyện đào tạo đội ngũ cán bộ, Hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác xây dựng đơn vị, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

BTL Vùng cảnh sát biển 3

Trung tướng Hoàng Văn Đồng Chính ủy Cảnh sát biển kiểm tra các sỹ quan tác nghiệp vụi trí trên bản đồ trong luyên tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đại úy Phạm Xuân Vương, Phó Thuyên trưởng tàu Cảnh sát biển 8001, tâm sự: là người lính biển luôn xác định bất kể lúc nào, dù ngày lễ hay tết vẫn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Dù xa gia đình nhưng chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, ngư dân là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển.

“Khắc tinh” của tội phạm trên biển

Vùng biển do BTL Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý rộng, tiềm ẩn nhiều loại tội phạm, nên đơn vị luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng để triển khai nhiệm vụ bất kể lúc nào. Qua đấu tranh chống các loại tội phạm trên biển, nhiều năm qua BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập nhiều chiến công, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam là Quốc gia có trách nhiệm đối với việc đấu tranh chống các hành động cướp biển, cướp có vũ trang và các hành động khủng bố quốc tế. Điển hình là vụ bắt gọn 11 tên cướp biển là người nước ngoài có vũ trang trong vụ cướp tàu chở dầu ZAFIRAH treo cờ Malaysia, vào tháng 11-2012.

Trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM), đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đó kiểm tra được trên 1650 lượt tàu thuyền các loại, xử lý 1120 tàu có hành vi vi phạm. Bắt giữ và xử lý 60 vụ/70 tàu có hành vi buôn lậu gian lận thương mại, xử phạt vi phạm hành chính, phát mại hàng hóa tịch thu xung công quỹ Nhà nước trên 160 tỷ đồng.

CSB vùng 3

Kiểm tra hàng hóa tàu vi phạm.

10 năm làm trinh sát và được coi là “khắc tinh” của loại tội phạm này, Đại úy Trần Văn Hải, Đội trưởng 3 (Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), cho biết tội phạm BLGLTM có trình độ, kiến thức, tiềm lực kinh tế, mối quan hệ xã hội, am hiểu luật pháp cao hơn nhiều so với các loại tội phạm khác, thậm chí chúng còn sử dụng cả đội ngũ tham mưu, cố vấn về thương mại, luật pháp để phục vụ việc làm ăn phi pháp. Cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn đấu tranh với loại tội phạm này. “Không giống như ở đất liền, đấu tranh tội phạm trên biển cực kỳ gian nan, vất vả, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi bị bắt giữ, các đối tượng thường xuyên có những hành vi chống đối, thậm chí còn khiêu khích nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ mất bình tĩnh, sử dụng vũ lực để chúng bôi nhọ, vu cáo. Đối phó với loại tội phạm này, lực lượng chức năng cần phải mưu trí, vừa mềm dẻo vừa phải kiên quyết”, Đại uý Hải chia sẻ.

Chỗ dựa vững chắc cho ngư dân

Ngoài những nhiệm vụ trên, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 còn tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển. Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng luôn xác định tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển được  xác  định là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, là phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Bằng trí thông minh và tinh thần dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 23 phương tiện tàu thuyền và trên 350 ngư dân bị nạn trên biển.

Để góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, các địa phương tổ chức tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển cho nhân dân và các lực lượng hoạt động làm ăn trên biển. Thông qua hoạt động trên đã tác động tích cực đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của mỗi cấp, ngành và nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển, làm cho các tổ chức, cá nhân, nhất là bà con ngư dân yên tâm bám biển làm ăn sinh sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân trên biển. Đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp..., giúp ngư dân yên tâm, vươn khơi, bám biển để khai thác, đánh bắt hải sản góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trong 18 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn là “con chim đầu đàn” trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Do tình hình trên biển diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt nước ngoài gia tăng các hoạt động quân sự hóa ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chính vì thế, trong thời gian tới, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát biển vùng 3

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân nghèo.

Đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao khả năng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; nắm chắc tình hình trên biển, đặc biệt là những vùng biển nhạy cảm để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẵn sàng ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống trên biển; Tiếp tục tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng các yêu cầu trong vấn đề sử dụng các trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Kiểm Ngư các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển cho nhân dân và các lực lượng hoạt động làm ăn trên biển. 

Với những thành tích đạt được trong 18 năm qua, BTL Vùng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hai tàu cảnh sát biển 4031,4034 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba; Bằng khen của Chính phủ; Bằng khen Ban Chỉ đạo 127 Trung ương; Ban Chỉ đạo 389; Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Bằng khen Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nhiều năm liền được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, BTL Cảnh sát biển. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, BQP, BTL Cảnh sát biển và Chính quyền địa phương khen thưởng các loại.

Trong niềm phấn khởi, tự hào, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nhận thức sâu sắc và ra sức phấn đấu hơn nữa, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây đắp truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”.