Cảnh sát biển vùng 3 mang nước ngọt đến vùng hạn Tiền Giang

(VOH) - Hôm nay (27/3), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chuyển đến người dân huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) 1.000 mét khối nước ngọt và hơn 400 bình nước uống tinh khiết.

Trước tình trạng hạn hán, xâm ngập mặn ở miền Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động các phương tiện, tàu thuyền đến huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang cung cấp hơn 400 bình nước uống tinh khiết và 1.000 mét khối nước ngọt cho nhân dân trên địa bàn.

Trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phối hợp với các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang triển khai các phương tiện, tàu thuyền hỗ trợ nước uống tinh khiết, nước ngọt sinh hoạt góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết nước sinh hoạt cho người dân…

nước ngọt

Cấp 1000 mét khối nước sinh hoạt cho nhân dân huyên Gò Công Đông

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho ngư dân.

Tổ công tác của đơn vị đã hướng dẫn cho ngư dân về cách phòng, chống dịch bệnh, các bước sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân, ngư dân không tụ tập đông người trong thời gian này...

khẩu trang y tế, cảnh sát biển 3

Phát hơn 1.000 khẩu trang y tế cho ngư dân

Tổ công tác cũng đã cấp phát hơn 1.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 500 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.                         

Bộ đội Hải quân tiếp tục hỗ trợ hàng trăm nghìn lít nước ngọt đến vùng hạn mặn - Sáng 24/3, chuyến tàu thứ Ba của Tàu 937 thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn chở theo 300.000 lít nước ngọt cung cấp cho gần năm trăm hộ dân xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến ...

Khi nước ngọt MẶN như nước mắt - Sát cánh cùng gia đình Việt 19/3/2020 - Chưa bao giờ người dân miền Tây lại khát cháy những giọt nước ngọt đến thế. Chưa bao giờ, họ lại mỏi mòn xếp hàng dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya để chờ hứng những giọt nước ngọt đến thế...