Kiên quyết chống can thiệp, tiếp tay cho buôn lậu gian lận thương mại trên biển

(VOH) - Ngày 16/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2018. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2018, BTL Vùng đã tổ chức hàng trăm lượt chiếc tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ, bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cứu hộ cứu nạn trên biển; tuyên truyền, yêu cầu hàng nghìn lượt tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đã tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính hơn 49 tàu thuyền các loại, bắt giữ, xử lý 17 vụ/ 16 tàu (độc lập bắt giữ 10 vụ/ 9 tàu, tiếp nhận 7 vụ/ 7 tàu) có hành vị buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Tổng số tiền thu được từ xử lý vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa năm 2018 hơn 64 tỷ đồng. Phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá 18 vụ án mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn TP. Vũng Tàu; bắt 31 đối tượng, thu trên 2,7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 212 viên ma tuý tổng hợp. Tổ chức được 3 lần chiếc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu thành công 3 phương tiện cùng 42 thuyền viên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại Quân sự. Tổ chức thành công chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện cần Giờ TPHCM tạo được sự đồng thuận, sức lan tỏa trong cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan ban, ngành, các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương tiến hành công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền biển, đảo cho hơn 59.000 lượt cán bộ, nhân dân; cấp phát hơn 59.000 tờ rơi tuyên truyền và hàng trăm phao, áo cứu sinh. Những kết quả đã đạt được góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Với những thành tích nêu trên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân" năm 2018.

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng CSB 3 trao thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018

Thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, đồng chí Chính ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, BTL Vùng  phải cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu đã xác định thành các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc trên các mặt công tác; kiên quyết chống can thiệp, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Lãnh đạo chỉ đạo, quản lý chặt chẽ công tác tài chính, xây dựng coq bản, đầu tư mua sắm trang bị, phương tiện theo đúng nguyên tắc.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng Chính ủy CSB phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy CSB phát biểu tại hội nghị

Đề cao vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện chức trách niệm vụ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; Tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy ở các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu mô hình công tác Dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật cảnh sát biển, kết quả hoạt động của lực lượng, chú trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhân dân trên địa bàn, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp "Bộ Đội Cụ Hồ" - Người chiến sĩ Cảnh sát biển.