Xuất phát điểm theo học nghề diễn viên. Mà hai trong những yếu tố quan trọng để có thể trở thành một diễn viên là "thanh" và "sắc". Trần Nghĩa nhận ra rằng nếu mình không có đủ năng khiếu và may mắn để được diễn các nhân vật - số phận khác nhau trên sân khấu hoặc trong các bộ phim, vậy thì tại sao mình không dùng giọng nói của mình để thực hiện điều đó ở hậu trường? Và sau thời gian trui rèn, mình đã trở thành một diễn viên lồng tiếng để được thỏa sức cười - khóc - hạnh phúc - khổ đau... cùng với các nhân vật.
Với mong muốn học hỏi, cũng như muốn phát huy hơn và lan tỏa hơn giọng nói của mình. Trần Nghĩa tiếp tục theo đuổi công việc Phát thanh viên - Biên tập viên - Radio Host tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP HCM (VOH); Báo Bình Dương và các đơn vị tư nhân khác.