The Athletic cập nhật Manchester City vừa bị phán quyết có tội trong 114 trên tổng số 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính tại Ngoại hạng Anh.
Dù chưa có án phạt chính thức nào được công bố và "Cityzens" dự kiến sẽ kháng cáo, các hình phạt tiềm năng có thể cực kỳ nặng nề, bao gồm: tước các danh hiệu vô địch, trừ điểm, phạt tiền, hoặc thậm chí là đánh rớt hạng.
Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn của Man City cho biết quá trình xử lý vẫn đang diễn ra và phải tuân thủ tính bảo mật nghiêm ngặt.
Đương kim á quân giải đấu khẳng định lập trường vẫn nhất quán như tuyên bố hồi tháng 2/2023, đồng thời cho biết họ đã tôn trọng quy trình pháp lý suốt 8 năm qua, với kỳ vọng Ngoại hạng Anh sẽ hành xử công tâm và không thiên vị.
Man City luôn phủ nhận các cáo buộc và từng tuyên bố sẽ đưa ra những bằng chứng "không thể chối cãi".
Tuy nhiên, Ủy ban độc lập đã kết luận chống lại đội chủ sân Etihad ở các tội danh then chốt: cung cấp thông tin tài chính thiếu chính xác, thổi phồng các bản hợp đồng tài trợ liên quan đến giới chủ Abu Dhabi và che giấu các khoản thanh toán cho cầu thủ cũng như cựu HLV Roberto Mancini.
Các sai phạm này trải dài từ mùa giải 2009-2010 đến 2022-2023, tạo ra một "đám mây đen" bao phủ lên 20 danh hiệu lớn mà CLB đã giành được kể từ khi đổi chủ năm 2008.
Phán quyết trên là minh chứng cho quá trình điều tra kéo dài của Ngoại hạng Anh, bắt nguồn từ những tài liệu rò rỉ trên tờ Der Spiegel năm 2018.
Trước đây, Man City từng bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cấm dự Champions League 2 năm vào năm 2020 vì lý do tương tự, nhưng sau đó Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã lật ngược bản án do quá thời hiệu xử lý, dù vẫn phạt CLB 10 triệu euro vì tội không hợp tác.




