Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vừa thông báo Ủy ban kháng cáo đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan các tranh cãi quanh trận Chung kết AFCON 2025 tổ chức tại Morocco.
Theo đó, đội tuyển Senegal bất ngờ bị xử thua sau hành động từ chối thi đấu ở những phút cuối. CAF cũng xác nhận tước danh hiệu vô địch của "Sư tử Teranga" và trao lại cho đội á quân Morocco.
Nguyên nhân dẫn đến vụ lùm xùm trên bắt nguồn từ việc trọng tài cho "Sư tử Atlas" được hưởng penalty sau khi tham khảo VAR. HLV Pape Thiaw yêu cầu toàn đội Senegal rời sân để phản đối, làm trận đấu gián đoạn khoảng 10-15 phút.
Phải cần đến sự thuyết phục của đội trưởng Sadio Mane, "Sư tử Teranga" mới quay lại thi đấu. Brahim Diaz thất bại ở cự ly 11 mét và đội tuyển Senegal lên ngôi nhờ bàn thắng kịch tính trong hiệp phụ của Pape Gueye.
Phản ứng trước phán quyết của CAF, Mane đã đăng tải hình ảnh giương cao cúp vô địch, kèm thông điệp ẩn ý: "Thế giới biết nhà vua đích thực là ai".
Trước đó tại phiên điều trần kỷ luật ban đầu, CAF đã phạt các cầu thủ và quan chức Senegal lẫn Morocco số tiền hơn 1 triệu USD kèm lệnh cấm thi đấu, nhưng không thay đổi kết quả chung cuộc. Vụ việc vẫn có thể được kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ.




