Theo kết luận điều tra của Ngoại hạng Anh, Chelsea đã thực hiện nhiều khoản thanh toán bí mật trong giai đoạn 2011-2018. Những giao dịch này chỉ bị phát hiện khi tiến hành thẩm định tài chính vào thời điểm nhóm chủ sở hữu người Mỹ tiếp quản CLB năm 2022.
Sau khi nắm quyền, Ban lãnh đạo mới của "The Blues" đã chủ động báo cáo các sai phạm lên Ngoại hạng Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Kết quả điều tra cho thấy đại gia tây London bị phát hiện có các khoản thanh toán không hợp lệ cho người đại diện và một số cá nhân khác.
Ban tổ chức giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh quyết định cấm Chelsea chuyển nhượng trong 1 năm, dù lệnh cấm này được treo trong thời hạn 2 năm. "The Blues" đồng thời phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ cho học viện trong 9 tháng và nộp phạt số tiền 10,75 triệu bảng.
Trước đó, vào tháng 7/2023, UEFA cũng từng xử phạt Chelsea 8,64 triệu bảng vì báo cáo tài chính không đầy đủ, liên quan đến giai đoạn 2018-2019 dưới thời chủ sở hữu cũ.
Cuộc điều tra cho biết có ít nhất 6 khoản thanh toán đáng ngờ được chuyển tới các công ty tại các “thiên đường thuế”, được cho là liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng. Các khoản chi trị giá hàng triệu bảng này không xuất hiện trong những báo cáo tài chính mà Chelsea nộp cho các cơ quan quản lý bóng đá ở thời điểm đó.
Một số thương vụ được nhắc đến trong diện điều tra gồm việc chiêu mộ Eden Hazard, Samuel Eto'o và Andreas Christensen. Theo quy định, các CLB phải cung cấp thông tin tài chính chính xác hằng năm cho FA và Ngoại hạng Anh, đồng thời tuân thủ yêu cầu tương tự của UEFA với các đội tham dự giải đấu do tổ chức này quản lý.
Do quy định về thời hiệu điều tra của UEFA chỉ kéo dài trong 5 năm, cơ quan này chỉ có thể xem xét các vi phạm từ mùa giải 2017-2018 trở lại đây. Trong khi đó, Ngoại hạng Anh không áp dụng giới hạn thời hiệu đối với những vụ việc tương tự.




