Trận Play-off cạnh tranh suất V.League 2026-2027 chứng kiến màn so tài giữa đội xếp thứ 13 hạng đấu cao nhất Việt Nam là PVF-CAND và á quân giải Hạng Nhất Quốc gia - Bắc Ninh.
Bị đánh giá thấp hơn nhưng CLB có HLV Park Hang-seo làm Cố vấn cấp cao đã thi đấu mạnh mẽ, kiên cường và tỏa sáng đúng lúc để làm nên lịch sử.
Không nhập cuộc quá thận trọng, Bắc Ninh bất ngờ tạo sức ép không nhỏ lên đoàn quân quân gồm nhiều cầu thủ thành danh từ đội U23 Việt Nam phía đối thủ. Chính điều này khiến PVF-CAND có phần bị động, lúng túng trong hiệp một, đặc biệt khoảng 2/3 thời gian đầu hiệp đấu.
Phút 33, Văn Thuận mắc sai lầm phạm lỗi với Văn Đại trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Singapore - Ahmad A’Qashaht quyết định cho Bắc Ninh được hưởng penalty. Trên chấm 11 mét, á quân Vua phá lưới Hạng Nhất Quốc gia mùa qua là Bruno không mắc bất kỳ sai lầm nào, ghi bàn mở tỷ số.
Hứng chịu bàn thua, Thanh Nhàn cùng các đồng đội siết lại đội hình, tranh chấp hiệu quả hơn và dần kiểm soát bóng để mở ra các cơ hội về phía khung thành đối phương. Phần lớn thời gian còn lại, đặc biệt ở hiệp hai, PVF-CAND nắm thế tấn công chủ động, tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn.
Nỗ lực của thầy trò HLV Trần Tiến Đại được cụ thể hóa bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 55. Hoàng Vũ Samson đánh đầu cân bằng tỉ số 1-1, sau khi nhận đường chuyền dọn cỗ của Eid Mahmoud.
Hai đội thi đấu chặt chẽ hơn sau đó và phải cần đến loạt luân lưu để phân định chiến thắng. Dù cả hai thủ môn Sỹ Huy và Tuấn Linh đều thi đấu xuất sắc, đoàn quân của HLV Paulo Foiani sau cùng là những người bản lĩnh hơn.
Ở lượt sút thứ 5, Bá Đạt bỏ lỡ cơ hội giúp PVF-CAND giành thắng lợi. Sau đó 2 lượt sút, thủ môn Tuấn Linh thêm một lần tỏa sáng đánh bại Vũ Tín ở cự ly 11 mét, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng chung cuộc 5-4 cùng tấm vé thăng hạng thứ hai qua 2 năm liên tiếp cho Bắc Ninh.



