15 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần 6

(VOH) - Ngày 9/6 tới đây, Ban Tổ chức cuộc thi viết: “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 6 sẽ tổ chức lễ công bố, trao giải và chương trình giao lưu nghệ thuật “Trọn đời theo Bác”. Đó là nội dung được thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí Xuất bản, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam đồng tổ chức vào sáng nay 4/6.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. (ảnh QĐND)

Theo đó, từ 200 tác phẩm gửi về tham gia cuộc thi tính từ 1/2/2014 – 31/1/2015, Ban Tổ chức đã lựa chọn 107 tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đã phát hiện, phản ánh hàng trăm tấm gương tiêu biểu, làm được nhiều việc tốt, bình dị mà cao quý vì đất nước, vì cộng đồng, có ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 15 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban Tổ chức trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho phóng sự “Hai cựu chiến binh phá nhà, hiến đất xây dựng nông thôn mới” của tác giả Nguyễn Thị Hương. Đồng thời, 1 giải tập thể cũng được trao cho đoàn viên, thanh niên Học viện An ninh nhân dân.