3 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

(VOH) - Dư luận bàng hoàng trước vụ tai nạn giao thông khiến và 14 người phải điều trị tại bệnh viện.

Liên tục những ngày gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe container tông 21 xe máy chờ đèn đỏ: 1 vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 15h20 ngày 2/1 tại ngã tư Bình Nhật, Bến Lức, Long An khiến 4 người tử vong tại chỗ, 18 người bị thương. Hôm qua (3/1), đại diện bệnh viện, PGS.TS.BS Trần Minh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho tổng cộng 14 bệnh nhân, trong đó có 1 trường hợp tiên lượng xấu, bị chấn thương cột sống cổ. Sau vụ việc, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết ủy ban ATGT Quốc gia “đã chỉ đạo tất cả địa phương trong quý 1/2019 kiểm tra ma túy trong máu, nước tiểu của tất cả tài xế vận tải. Trước tiên, tập trung vào lái xe khách và xe container".

Nữ tài xế taxi sau ăn mừng sinh nhật gây tai nạn làm chết 3 người: Trước đó, tối 1/1, nữ tài xế taxi Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ H.Đức Trọng) mời nhóm bạn đến một nhà hàng ở TT.Liên Nghĩa dự tiệc mừng sinh nhật của Hân. Sau khi đã uống nhiều rượu, bia, Hân điều khiển taxi BS 49A - 174.72 chở nhóm bạn 5 người về nhà ở xã Ninh Gia (H.Đức Trọng). Khi xe chạy đến Km198+200, QL 20 đoạn qua TT.Liên Nghĩa đã va chạm với xe máy BS 49V1 - 6202 do anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ H Đức Trọng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi va phải xe máy, chiếc taxi tiếp tục lao về phía trước, tông vào cây xanh bên lề đường, lật 4 bánh lên trời. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 người ngồi băng ghế sau trên xe taxi thiệt mạng, gồm Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Đỗ Thục Hân cùng hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi) và Hồ Trọng Hùng (23 tuổi) may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng. Nạn nhân Huy (lái xe máy) bị thương nặng, trong ngày 3.1 đã được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

3 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Chiếc bánh sinh nhật còn lại sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Xe khách lao vỉa hè tông chết người: 8 giờ sáng ngày 3/1, xe khách của nhà xe Bốn Thương mang biển kiểm soát Bình Định do tài xế Lê Văn Liêm (34 tuổi, trú Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi đến số nhà 1208 (đường Trường Chinh, TP Pleiku), chiếc xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe máy mang biển kiểm soát Gia Lai do hai người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển. Sau tai nạn, xe khách tiếp tục lao lên vỉa hè rồi tông tiếp vào xe máy do chị Lê Thị Phượng (23 tuổi, xã Ia Kênh, TP Pleiku) điều khiển chở theo 1 cháu bé. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Phượng tử vong tại chỗ. 2 người đàn ông và cháu bé bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Chị Phượng vừa tốt nghiệp 1 trường Sư phạm và trở thành giáo viên mầm non khoảng 2 tháng.

Cha 66 tuổi mượn xe ô tô của con chạy, gây tai nạn: Khoảng 12 giờ 30 phút 3/1, một xe ôtô 4 chỗ BKS 30L-5130 khi lưu thông đến giao lộ Nguyễn Thị Thập - Đường số 10 (quận 7, TP HCM) bất ngờ tông hàng loạt xe gắn máy. Hậu quả, 1 người gãy chân tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Công an quận 7 cho biết người lái xe là một cụ ông 66 tuổi từ Hà Nội vào TP HCM thăm con trai. Sau đó, người này lấy xe ôtô ra lái thử. Tuy nhiên, xe chạy được một đoạn thì đạp nhầm chân ga nên đã tông hàng loạt xe máy.