37 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 1/5

(VOH) - Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong ngày nghỉ lễ 1/5, toàn quốc xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 14 người.

Cụ thể, trong ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ lễ thứ hai của năm 2019 tăng 06 vụ (tăng 22,2%), tăng 03 người chết (tăng 15%), giảm 05 người bị thương (giảm 26,3%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ, làm chết 23 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2019 tăng 08 vụ (tăng 32%), tăng 03 người chết (tăng 15%), giảm 04 người bị thương (giảm 22,2%). 

Như vậy, sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, cả nước xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 26 người.

37 người thương vong vì TNGT trong ngày nghỉ lễ 1/5

Ảnh minh họa: TTO 

Nguyên nhân chủ yếu là do vượt xe không đúng quy định (do xe phía sau cố tình vượt khi chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn để vượt và xe phía trước chưa có tín hiệu cho phép vượt); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; lùi xe không đúng quy định; không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước...
Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, lợi dụng nghỉ lễ, tình trạng đua xe, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Cục Cảnh sát giao thông cũng thống kê ngày 1/5, lực lượng tuần tra, phát hiện xử lý 7.184 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 185 ôtô, 1.087 môtô, tước 256 giấy phép lái xe các loại. Trong đó đã xử lý 316 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 137 trường hợp).

Ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5: 3.518 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 4,2 tỷ đồng - Tình hình xử lý vi phạm trong ngày đầu nghỉ lễ, đối với đường bộ xử lý 3.518 trường hợp, phạt tiền 4 tỷ 211 triệu; đường thủy xử lý 86 trường hợp, phạt tiền 139 triệu.
Không áp dụng giãn cách cho thành viên trong gia đình khi tham gia giao thông - Bộ GTVT vừa bổ sung việc hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông, trong đó việc giãn cách không cần áp dụng cho các thành viên trong ...