40 thí sinh tiêu biểu tham gia kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ngành xây dựng

(VOH) - Sáng nay 10/10, trường Cao đẳng Xây dựng số 2 phối hợp cùng Tổng Công ty xây dựng số 1 tổ chức kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2015 cho 40 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phía Nam.

Các thí sinh được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động, được hướng dẫn cụ thể trước khi bước vào kỳ đánh giá

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Cao Văn Sâm - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục dạy nghề Bộ lao động thương binh xã hội cho biết: Đây là kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đầu tiên tại TP.HCM, 2 nghề được chọn để thí điểm là nghề nề hoàn thiện và cốp pha giàn giáo hoàn thiện, được xem là 2 nghề quan trọng trong ngành xây dựng.

Việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia không chỉ giúp nâng cao tay nghề, tạo nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động mà còn giúp ngành xây dựng tăng cường nâng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động đáp ứng kỹ năng hội nhập.

Chiều cùng ngày, khi kỳ đánh giá kỹ năng nghề kết thúc, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng cũng sẽ trao giải thưởng “Bàn tay vàng ngành xây dựng” cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.