8 trạm quan trắc động đất đã được lắp đặt tại Kon Tum và Quảng Ngãi

(VOH) - Các đơn vị chủ đầu tư thủy điện đã hoàn thành lắp đặt 8 trạm quan trắc động đất tại Kon Tum và Quảng Ngãi.

Theo Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, 6 trạm được Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư dự án Thủy điện Thượng Kon Tum) phối hợp cùng Viện Vật lý địa cầu lắp đặt trên địa bàn huyện Kon Plông.

2 trạm quan trắc còn lại được Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh lắp đặt tại xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) và xã Sơn Hải (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Việc 8 trạm quan trắc được lắp đặt và đi vào hoạt động sẽ giúp chính quyền các địa phương nằm trên trục đứt gãy Đông - Tây kéo dài từ Kon Tum xuống Quảng Nam, Quảng Ngãi ghi nhận, dự báo sớm các trận động đất có thể xảy ra.

Từ đó, có các phương án di dời dân cư, xử lý sớm đối với các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề do động đất. Tuy nhiên, việc cảnh báo, ghi nhận động đất ở các khu vực ở xa trạm quan trắc sẽ muộn hơn so với các khu vực ở gần.

thủy điện, động đất

Động đất là hiện tượng tự nhiên, xảy ra chủ yếu khi các phay đá ở dưới bề mặt Trái Đất dịch chuyển dọc theo các đường đứt gãy hoặc núi lửa, tuy nhiên động đất cũng có thể xuất hiện do các hoạt động của con người như sập hầm mỏ, tích nước hoặc xả nước hồ thủy điện…

Theo Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến ngày 9/2, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra 27 trận động đất với độ lớn từ 3,6 độ richter trở xuống.

Riêng năm 2022, ngành chức năng ghi nhận trên địa bàn huyện Kon Tum xảy ra 250 trận động đất, với độ lớn kỷ lục 4,7 độ richter - được đo vào ngày 23/8/2022.

Động đất là một hiện tượng thiên nhiên xảy ra theo các hoạt động kiến tạo trên vỏ đất.

Vỏ đất thành lập bằng những địa khối kích thước lớn nhỏ, di chuyển theo những phương hướng khác nhau. Chúng sẽ va chạm hoặc chìm sụp bên dưới nhau. Mặt tiếp xúc giữa hai địa khối thoạt đầu được giữ chặt bên nhau bởi lực ma sát giữa hai địa khối.

Theo thời gian, lực nén ép hình thành giữa hai địa khối qua sự di chuyển liên tục của các địa khối. Lực ma sát này bị phá vỡ và xảy ra hiện tượng toạc sụp một cách thình lình và đó là động đất.

Trong vùng lãnh thổ Việt Nam, trong 20 năm trở lại đây, nhiều trận động đất xảy ra tại khu vực sông Tranh, Bắc Trà My, Kon Plông…

Một số trận động đất trong vùng Biển Đông cũng đã được ghi nhận: Vũng Tàu ngày 26/1/2011, cường độ 4.7 độ richter; Hải Phòng ngày 5/9/2011, cường độ 3.2 độ richter; Quảng Ninh ngày 15/8/2019, cường độ 3.2 độ richter...