Bạc Liêu là điểm sáng kinh tế của ĐBSCL, sao chỉ số PCI lại gần “bét” bảng?

(VOH) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu băn khoăn khi tỉnh là điểm sáng kinh tế của ĐBSCL, nhưng nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tại buổi đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2023 diễn ra vào chiều 13/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, 3 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 7,01%, đứng thứ ba ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (sau tỉnh Hậu Giang và Cà Mau), thu ngân sách đạt, chứng tỏ việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đang đi đúng hướng, phát triển mạnh mẽ.

Chỉ số PAPI của Bạc Liêu (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) cao, năm 2021 đứng thứ 11, năm 2022 đứng thứ 6 của cả nước. Tuy nhiên, điều đáng buồn là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vừa được công bố cho thấy tỉnh Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. 

Ông Thiều băn khoăn: “Chỉ số này đánh giá có khách quan hay không, công tâm hay không?" - khi tăng trưởng Bạc Liêu là điểm sáng về kinh tế - xã hội, thuộc nhóm nhất nhì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống vật chất, tinh thần người dân càng tốt.

bạc liêu
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại buổi đối thoại với doanh nghiệp chiều 13/4 - Ảnh: TTO

Trước tình hình trên, ông Thiều kêu gọi doanh nghiệp cộng đồng với địa phương cải thiện môi trường đầu tư.

Ông khẳng định, nếu có gì vướng, chính quyền còn gây khó khăn… thì “doanh nghiệp hãy phản ảnh để chúng tôi chấn chỉnh, để doanh nghiệp hoạt động trong môi trường an toàn, ổn định và phát triển”.

Các sở ngành, địa phương phải mang tính cầu thị, tiếp thu tối đa, giải trình trung thực, khách quan, không né tránh. Đối thoại này công khai, minh bạch, trách nhiệm. 

"Chúng ta phải lắng nghe doanh nghiệp nói gì, phản ảnh gì, chính quyền làm được gì, chưa làm được gì cho doanh nghiệp, đề nghị các cơ quan, sở ngành, địa phương chú ý để cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện chỉ số PCI, PAPI" - ông Thiều yêu cầu.