Bàn giao 2 thuyền viên của sà lan gặp nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

(VOH) - Hai thuyền viên bị nạn được một tàu cá cứu vớt cách vị trí sà lan bị chìm khoảng 32 hải lý về phía Bắc.

9h sáng ngày 17/3, tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), Tàu Cảnh sát biển 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức bàn giao 2 thuyền viên của sà lan LA 05923 bị nạn vào ngày 8/3, trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý.

Bàn giao 2 thuyền viên của sà lan gặp nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận 1
Bàn giao 2 thuyền viên bị nạn cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý

Trước đó, ngày 9/3, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn trên biển, Tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp nhận 2 thuyền viên bị nạn được tàu cá BTh 85372 TS cứu vớt cách vị trí sà lan bị chìm khoảng 32 hải lý về phía Bắc.

Sau khi tiếp nhận thuyền viên bị nạn, Tàu Cảnh sát biển 6007 tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên khác của vụ tai nạn vẫn còn mất tích trên biển.

Tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, đại diện Chỉ huy Tàu Cảnh sát biển 6007 đã bàn giao 2 thuyền viên Võ Văn Sang (sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Lê Văn Cường (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý.

Thời điểm bàn giao, sức khỏe của 2 thuyền viên ổn định, bình thường. Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao các thuyền viên cho địa phương và gia đình.