Ban pháp chế HĐND TPHCM làm việc với huyện Nhà Bè

(VOH) - Ngày 11/8, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân TPHCM đã có buổi làm việc với huyện Nhà Bè về kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện/quận, phường và vai trò của Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.
Tại đây, bà Phạm Thị Viết – Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết, nhìn chung hoạt động của HĐND xã, thị trấn từ khi thí điểm không tổ chức HĐND huyện vẫn bảo đảm hoạt động ổn định. Tuy lúc đầu có gặp lúng túng nhưng dần về sau HĐND xã, thị trấn đã chủ động được kế hoạch hoạt động. Việc cung cấp các thông tin, quy định, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến người dân được Ủy ban huyện quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác tiếp nhận thông tin cũng như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện thường xuyên được cải tiến, do đó chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng được nâng lên. Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Chín – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân TP đánh giá cao những công việc đã làm được của huyện trong thời gian thí điểm vừa qua. Tuy nhiên ông cũng lưu ý huyện phải có đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế để kịp thời tháo gỡ, nhằm giúp việc thí điểm thành công.