Tin bão số 4 mới nhất hôm nay 28/9: Tâm bão trên đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi

(VOH) - Cập nhật từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi.

Hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão.

Bão số 4 đổ bộ vào đất liền giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, giật cấp 13 1
Ảnh: KTTVTW

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có giật cấp 7; Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 04h ngày 28/9 có nơi trên 220mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 306.2mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 221.2mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 381.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 245.4mm,…

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 03h ngày 28/9 có nơi trên 200mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 278mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 201.6mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 310.6mm,  Trà Phú (Quảng Ngãi) 230.8mm.

Quảng Ngãi mưa to gió giật rít liên hồi, nhiều nơi mất điện

Tỉnh Quảng Ngãi tối 27/9 ghi nhận mưa to, gió giật, rít liên hồi. Tại các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn đã bị cúp điện lúc 22 giờ. Huyện đảo Lý Sơn gió cấp 10, giật cấp 12 kèm mưa lớn.

Tính đến tối 27/9, Quảng Ngãi đã di dời hơn 95.000 người dân đến nơi ở an toàn để ứng phó với bão số 4. Đây là con số sơ tán dân lớn nhất trong nhiều năm qua bởi cơn bão này được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Từ 20 giờ, thời điểm người dân tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu ở yên trong nhà tránh bão, đường phố Quảng Ngãi vắng lặng. Chỉ có tiếng gió giật, rít liên hồi, nhiều nơi mưa nặng hạt.

Tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đều thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ và chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý sự cố trong bão và sau bão.

Đảo Lý Sơn trong cơn gió mưa khuya 27/9. Nguồn: Đài PT - TH Quảng Ngãi

Bản tin khuya cập nhật của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy tỉnh này có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm. Riêng Lý Sơn đến 231.4mm, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng là 188,6mm. Mưa to tiếp tục trên diện rộng, có nơi có dông. Do vậy, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, phía Bắc tỉnh có nơi trên 350 mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Tại các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn đã bị cúp điện lúc 22 giờ. Về giao thông, cầu tràn Sơn Giang – Sơn Linh cũng đã bị ngập Theo dự báo của cơ quan chức năng, sau khi bão đi qua, khả năng trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa lớn, nên nguy cơ gây ngập lụt là rất lớn. Do đó, người dân cần đề phòng nước lũ dâng cao, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ở Quảng Ngãi, Lý Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng sớm nhất của bão số 4. Lúc 23 giờ, tại huyện đảo Lý Sơn, gió cấp 10, giật cấp 12 kèm theo mưa rất to. Đã có thiệt hại ban đầu khi gió mạnh thông thốc và sau đó mưa rất lớn khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ, tốc mái một số nhà dân (hiện chưa có thống kê cụ thể).

Vùng ven biển huyện Bình Sơn đã có gió to, sóng lớn, triều cường dâng cao. Lực lượng xung kích ở các địa phương ven biển xuyên đêm kiểm tra, theo dõi để kịp thời ứng cứu khi triều cường gây xói lở nhà cửa của người dân.

VOH tiếp tục cập nhật