Chờ...

Bão TRAMI chuẩn bị tiến vào Biển Đông: Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến khu vực Bắc Biển Đông

VOH - Cơn bão TRAMI, đang di chuyển nhanh và dự báo sẽ tiến vào Biển Đông trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 07 giờ ngày 24/10, bão TRAMI đã đổ bộ vào đất liền phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines), với vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 121,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (từ 75 đến 88 km/h), giật cấp 11.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, tiến dần về phía Biển Đông.

bao so 6
Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo diễn biến bão trong 72 giờ tới

Bão TRAMI dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông, với các diễn biến phức tạp:

  • 07 giờ ngày 25/10: Bão tiến vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông với vị trí khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 118,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm sẽ nằm trong khoảng vĩ tuyến 14,0-19,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.
  • 07 giờ ngày 26/10: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiến sát quần đảo Hoàng Sa, với vị trí khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc và 115,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất dự kiến tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15, gây ra nguy cơ lớn đối với khu vực Bắc Biển Đông.
  • 07 giờ ngày 27/10: Bão tiếp tục di chuyển về phía Tây, với vị trí khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc và 111,9 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió vẫn duy trì ở mức cấp 11, giật cấp 13.

Cảnh báo diễn biến sau 72 giờ

Từ 72 đến 120 giờ tới, bão TRAMI sẽ di chuyển chậm lại, hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Diễn biến này có thể thay đổi và cần theo dõi sát sao để kịp thời ứng phó.

Cơn bão TRAMI có khả năng gây ra nhiều tác động nguy hiểm:

  • Trên biển: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, với gió mạnh từ cấp 6-7, tăng dần lên cấp 8. Vùng gần tâm bão có sức gió cấp 9-10 (tốc độ gió từ 89-102 km/h), giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5 m, và tại vùng gần tâm bão, sóng có thể lên đến 7 m, gây ra biển động dữ dội.
  • Tàu thuyền: Các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển lân cận, cần đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Người dân và các cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Những tàu thuyền đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.